Xã hội

Dân Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà

26/09/2016, 21:27

Đến 20h tối mưa vẫn tiếp tục đổ như trút nước, nhiều tuyến đường TP.HCM tiếp tục ngập sâu trong nước.

IMG_0963

Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng

Khoảng 16h30" chiều 26/9, một cơn mưa lớn lịch sử kéo dài gần 3 giờ liền khiến nhiều nơi trên địa bàn TP. HCM bị ngập nặng. Cơn mưa xảy ra đúng vào lúc tan tầm khiến tình hình giao thông ở những điểm nóng bị tê liệt.

Mặc dù Phòng CSGT tung gần hết lực lượng ra điều tiết giao thông nhưng lượng mưa quá lớn và dòng người quá đông nên tình hình cải thiện không đáng kể…

Theo ghi nhận của nhóm PV Báo Giao thông, khu vực quận 1 nước tràn từ trên nóc tòa nhà Bitexco (nằm trên đường Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu) xuống tầng trệt.

Các tuyến đường Lê Lai, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Trường Sa, đường Nguyễn Đình Chiểu bị ngập nặng, có nơi nước ngập gần nửa mét. 

Trên các tuyến đường Vạn Kiếp - Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) nước ngập tràn lan đã làm hàng nghìn xe máy bị chết máy. Khu vực đường Phan Đình Phùng - Huỳnh Văn Bánh có nơi ngập sâu hơn nửa bánh xe máy.

Ngập nặng nhất là các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh như: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Cửu Vân nước ngập sâu gần nửa mét. Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh kéo dài đến đường Nguyễn Hữu Cảnh hàng nghìn phương tiện đứng chôn chân dưới mưa… Nước khu vực này chẳng khác gì con sông chảy xiết…

Đặc biệt là khu vực đường Trường Sơn (Tân Bình) dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ngập sâu. Hàng nghìn phương tiện kẹt cứng kéo dài hơn 2 km đến Lăng Cha Cả. Đến 19h, mưa có phần ngớt nhưng xe vẫn kẹt trên nhiều tuyến đường vào sân bay.

Tại khu vực ngoại thành như trên Xa lộ Hà Nội nước ngập sâu 20-30mm khiến nhiều xe máy dắt bộ la liệt do chết máy. Đường Lê Văn Việt, đường Nguyễn Văn Tăng cũng ngập sâu trong nước. Ngập nặng nhất là đường cầu Xây (phường Tân Phú) nước ngập sâu tràn vào nhà dân, nhiều hộ gia đình phải dùng bao cát đắp trước cổng ngăn nước tràn vào nhà.

Trao đổi với PV qua điện thoại, một lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, ngay thời điểm trời mưa lớn, có hàng chục chuyến bay không đáp xuống sân bay được phải bay vòng vòng do khuất tầm nhìn. Sau đó, một số máy bay phải chuyển sang sân bay khác như Cần Thơ, Cam Ranh...

Cụ thể là ba chuyến bay của hàng không Vietjet từ Yangon (Myanmar), Hà Nội và Đà Nẵng về TP.HCM chiều nay đã phải bay về hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa)…

Lúc 20h30 tối cùng ngày, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, do lượng mưa nhiều hơn 104ml nên tại sân bay đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ ở một số sân đậu số 11, 12, 24 và 27. Đến 17h53", tàu bay đã cất hạ cánh bình thường. Vị này cũng đánh giá, so với 2 lần mưa lớn gây ngập cục bộ sân đậu trước đây (ngày 2/8 và 11/9 vừa qua), lần này tốc độ thoát nước đã nhanh hơn nhiều. Nếu như những lần mưa lớn trước phải mất gần 2 giờ mới thoát hết nước thì lần này chỉ mất 1 giờ 20 phút toàn bộ nước ngập ở khu vực sân đậu đã được rút hết.

IMG_0955

Cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng.

IMG_0954

 

IMG_0960

 

IMG_0956

... Giao thông hỗn loạn

IMG_0958

Khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh kẹt cứng người và phương tiện

IMG_0957

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM ùn tắc nghiêm trọng trong cơn mưa nặng hạt

IMG_0963

QL13 mênh mông nước

IMG_0880

Nước tràn vào nhà, người dân hì hục tát nước ra ngoài.

IMG_0943

Đắp bao cát để ngăn nước

IMG_0953

Xe tải cũng chết máy la liệt

IMG_0915

Biển nước trên đường cầu Xây, phường Tân Phú, quận 9

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.