AFF Cup 2020

Dàn sao trở về từ châu Âu hứa hẹn làm khó đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup

03/12/2021, 07:14

Điểm danh các ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu tại AFF Cup 2020.

Giải bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh trên đất Singapore.

img

Dion Cools (Malaysia) từng đá 13 trận ở Champions League

Lúc này, mọi đội bóng đều đang tích cực hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi bước vào các cuộc tranh tài nảy lửa.

Và những trận đấu tại AFF Cup năm nay hứa hẹn sẽ rất đáng xem khi có sự xuất hiện của những ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu.

Nổi bật nhất phải thể kể đến là hậu vệ Dion Cools (Malaysia). Đây chính là cái tên chất lượng nhất mà thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải chạm mặt.

Cầu thủ sinh năm 1996 đã từng đá 13 trận ở Champions League, góp công không nhỏ giúp CLB Midtjylland lên ngôi tại giải VĐQG Đan Mạch mùa bóng 2019-2020.

Một cái tên khác của “hổ Mã Lai” là Luqman Hakim cũng đang chơi bóng tại châu Âu trong màu áo của CLB Kortrijk (Bỉ).

Anh là thần đồng của bóng đá Malaysia và được The Guardian đánh giá là một trong những tài năng trẻ hay nhất thế giới năm 2019.

Với quyết tâm giành vé vượt qua vòng bảng AFF Cup 2020, đội tuyển Indonesia đã đem đến giải đấu năm nay một đội hình khá chất lượng với những ngôi sao hàng đầu.

Đáng chú ý nhất trong danh sách những cầu thủ được HLV Shin Tae-yong triệu tập là tiền vệ Egy Maulana Vikri.

Chân sút 21 tuổi hiện đang chơi bóng cho CLB FK Senica tại Slovakia. Mới đây, cầu thủ này đã trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên ghi bàn tại giải VĐQG Slovakia.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Egy Maulana chỉ có thể hội quân cùng đội bóng xứ vạn đảo vào ngày 19/12 với lý do bận thi đấu cho CLB.

Dù rơi vào một bảng đấu rất khó khăn khi có sự góp mặt của Việt Nam, Maylaysia và Indonesia nhưng đội tuyển Lào vẫn quyết tâm thay đổi cục diện khi đem tới AFF Cup 2020 ngôi sao từng chơi bóng ở Ligue 1.

Chân sút được HLV Selvaraj triệu tập là Billy Ketkeophomphone, hiện đang khoác áo CLB Dunkerque tại Ligue 2.

Trước đó, cầu thủ này từng chơi bóng cho CLB Angers ở Ligue 1 trong 3 năm (từ 2015 – 2018).

Anh cũng là người Đông Nam Á duy nhất cho đến lúc này từng ghi bàn và kiến tạo cho một đội bóng tại giải VĐQG Pháp (6 bàn và 7 kiến tạo).

img

Billy Ketkeophomphone (Lào) từng chơi bóng cho CLB Angers ở Ligue 1

Nếu tiến xa hơn tại AFF Cup năm nay, “những chiến binh sao vàng” có thể sẽ phải đụng độ với Thái Lan, đội bóng đang rất quyết tâm chinh phục giải vô địch Đông Nam Á 2020.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, HLV Polking đã đem đến Singapore một đội hình gồm 30 cầu thủ có chất lượng rất cao.

Ngoài những cầu thủ đang thi đấu ở châu Á như Chanathip, Threerathon hay Tanthatemee trong danh sách này có những cầu thủ khá nổi bật đang chơi bóng tại châu Âu.

Đầu tiên có thể kể đến là Thanawat Suengchitthawon, chân sút đang thi đấu cho đội trẻ của CLB Leicester (Anh).

Bên cạnh đó, thủ thành Kawin Thamsatchanan hay trung vệ Jonathan Khemdee cũng đang chơi bóng cho các CLB ở giải vô địch quốc gia Bỉ và Đan Mạch.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Lào, Campuchia và Malaysia.

Quang Hải cùng đồng đội sẽ có trận khai màn gặp đội tuyển Lào vào lúc 19h30 ngày 6/12.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.