Xã hội

Dân Thủ đô lần đầu đi chợ theo phiếu, tối đa 3 lần/tuần, mỗi lần 1 giờ

27/07/2021, 14:19

Sáng nay, người dân phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) lần đầu đi chợ theo phiếu để đảm bảo phòng chống Covid-19.

Trưa 27/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, hôm nay, lần đầu tiên, người dân phường Nhật Tân, Tứ Liên trên địa bàn quận Tây Hồ đi chợ theo phiếu.

Trưa 27/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, hôm nay, lần đầu tiên, người dân phường Nhật Tân, Tứ Liên trên địa bàn quận Tây Hồ đi chợ theo phiếu.

Trước đó, tại địa bàn một số phường như: Nhật Tân, Tứ Liên… mỗi hộ dân được nhận phiếu đi chợ trong 15 ngày giãn cách xã hội, trên phiếu ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ.

Trước đó, tại địa bàn một số phường như: Nhật Tân, Tứ Liên… mỗi hộ dân được nhận phiếu đi chợ trong 15 ngày giãn cách xã hội, trên phiếu ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ.

Khi đến chợ, mọi người dân sẽ được đo nhiệt độ và nhắc nhở đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

Khi đến chợ, mọi người dân sẽ được đo nhiệt độ và nhắc nhở đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

Sau đó, người dân trình phiếu đi chợ để kiểm tra và Ban quản lý chợ sẽ thu lại phiếu này để kiểm soát.

Sau đó, người dân trình phiếu đi chợ để kiểm tra và Ban quản lý chợ sẽ thu lại phiếu này để kiểm soát.

Lãnh đạo UBND phường Nhật Tân cho biết, phiếu đi chợ được UBND phường chia 2 ngày chẵn, lẻ, ai có phiếu ngày chẵn thì đi ngày chẵn, ai có phiếu ngày lẻ thì đi chợ ngày lẻ.

Lãnh đạo UBND phường Nhật Tân cho biết, phiếu đi chợ được UBND phường chia 2 ngày chẵn, lẻ, ai có phiếu ngày chẵn thì đi ngày chẵn, ai có phiếu ngày lẻ thì đi chợ ngày lẻ.

Phiếu đi chợ được phân chia khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và Chủ nhật, nhằm để các hộ dân luân phiên nhau đi chợ, tránh dồn đông người vào một thời điểm. Thời gian giới hạn đi chợ là 1 giờ.

Phiếu đi chợ được phân chia khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và Chủ nhật, nhằm để các hộ dân luân phiên nhau đi chợ, tránh dồn đông người vào một thời điểm. Thời gian giới hạn đi chợ là 1 giờ.

Trong chợ, đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động với các mặt hàng, ngành hàng bán hàng không thiết yếu, nhằm giảm bớt số lượng người dân vào chợ.

Trong chợ, đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động với các mặt hàng, ngành hàng bán hàng không thiết yếu, nhằm giảm bớt số lượng người dân vào chợ.

Theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, sau buổi sáng đầu tiên thực hiện đi chợ theo phiếu, quận đã họp để rút kinh nghiệm và thống nhất qui định cho bà con nhân dân đi chợ 3 ngày/1 lần.

Theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, sau buổi sáng đầu tiên thực hiện đi chợ theo phiếu, quận đã họp để rút kinh nghiệm và thống nhất qui định cho bà con nhân dân đi chợ 3 ngày/1 lần.

Các quầy hàng tại chợ Nhật Tân đã chăng dây phía ngoài để giữ khoảng cách an toàn giữa người mua, người bán.

Các quầy hàng tại chợ Nhật Tân đã chăng dây phía ngoài để giữ khoảng cách an toàn giữa người mua, người bán.

Chợ Nhật Tân đặt barie chia hai luồng người ra/vào chợ. Được biết, việc triển khai đi chợ bằng thẻ sẽ được triển khai tại tất cả phường thuộc quận Tây Hồ.

Chợ Nhật Tân đặt barie chia hai luồng người ra/vào chợ. Được biết, việc triển khai đi chợ bằng thẻ sẽ được triển khai tại tất cả phường thuộc quận Tây Hồ.

Để hạn chế đi chợ, người tới chợ thường mua rất nhiều đồ. Ngoài phát phiếu đi chợ, quận Tây Hồ còn phát thẻ lao động cho các hộ gia đình, mỗi hộ một người, được phép ra vào bãi đào phường Nhật Tân lao động trong thời gian giãn cách xã hội.

Để hạn chế đi chợ, người tới chợ thường mua rất nhiều đồ. Ngoài phát phiếu đi chợ, quận Tây Hồ còn phát thẻ lao động cho các hộ gia đình, mỗi hộ một người, được phép ra vào bãi đào phường Nhật Tân lao động trong thời gian giãn cách xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.