Xã hội

Dân tố cửa xả nước thải nhà máy giấy "bức tử" sông Lô

09/03/2015, 16:19

Nhiều người dân phản ánh Công ty cổ phần giấy An Hòa (Sơn Dương - Tuyên Quang) xả nước trực tiếp xuống sông Lô.

1
Toàn cảnh Công ty cổ phần giấy An Hòa (Tuyên Quang) nhìn từ cầu An Hòa sáng 9/3.

Công ty cổ phần giấy An Hoà, thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đi vào hoạt động từ năm 2011 với công suất 500.000 tấn bột giấy mỗi năm. Từ phản ánh của người dân địa phương, trong nhiều ngày qua, PV Báo Giao thông đã tận mắt chứng kiến miệng cống xả nước thải được cho là của nhà máy xả xuống thẳng dòng sông Lô.

2
 
3
Bức xúc trước việc Công ty giấy An Hoà xả thải ra sông, người dân địa phương đã đưa phóng viên tiếp cận cổng xả nước thải.
4
Miệng cống xả nước thải nhìn từ dưới lòng sông Lô.
5
Cống xả được thiết kế dạng tràn xả lũ để tránh dòng chảy lớn và được thiết kế dưới hạ lưu, cách xa vị trí đặt các trạm bơm nước phục vụ nhà máy phía thượng lưu của sông Lô.
6
 Phần bùn, cát dưới bờ sông đã chuyển màu
7
Màu nước đen xì có mùi hôi thối, khó chịu...
8
Khi xả tràn, rất khó phát hiện màu đen của nước thải.
9
Người dân dẫn phóng viên  đến trước cửa miệng cống xả nước hôi thối, được cho là của Công ty cổ phần giấy An Hòa.
10
Từng đám bọt trắng lan rộng trên mặt sông Lô ngày này qua ngày khác.
IMG_4787
 

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.