An ninh hình sự

“Dàn trận” tắc đường bắt 2 thanh niên Trung Quốc trốn cách ly

04/04/2021, 06:05

Rất nhanh chóng, tất cả cán bộ, chiến sĩ tổ chốt chặn ở Km 553 trên QL1 “dàn trận” đón lõng bắt 2 đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn.

img

CSGT Hà Tĩnh bàn giao 2 đối tượng người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung cho Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng Đội TTKS 6.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh kể: Khoảng hơn 20h tối 17/3, đơn vị tiếp nhận thông tin có 2 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ, đang ở khu cách ly tập trung thuộc huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nhưng đã bỏ trốn.

Qua các biện pháp nghiệp vụ và từ các nguồn tin trinh sát, nghi ngờ 2 đối tượng này đã lên một xe ô tô con màu đỏ, biển kiểm soát TP HCM đang hướng vào Nam, lãnh đạo công an huyện Hưng Nguyên đề nghị CSGT Hà Tĩnh phối hợp truy tìm, chặn bắt.

“Sau khi nhận được tin báo và xin chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đội đã điều động tăng cường 2 tổ chốt chặn trên QL1 (ở Km 553 và Km 558) và tôi trực tiếp ra đường chỉ huy anh em truy tìm, đón bắt”, Trung tá Mạnh kể lại.

Theo Trung tá Mạnh, manh mối quá ít, nhưng các anh vẫn tập trung rà soát kỹ hàng nghìn phương tiện đang lưu thông thông qua hệ thống camera giám sát trên QL1 và không lâu sau phát hiện chiếc ô tô con có đặc điểm như nguồn tin báo. Chiếc xe này di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng mỗi lần vào khu vực hạn chế tốc độ thì lại di chuyển rất chậm.

Qua hội ý, anh em trong Đội nhận định khả năng rất cao đây là chiếc xe đã chở 2 đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn. Rất nhanh chóng, tất cả cán bộ, chiến sĩ tổ chốt chặn ở Km 553 trên QL1 “dàn trận” đón lõng. Tổ chốt chặn Km 558 cũng sẵn sàng phương án tài xế vượt chốt, bỏ chạy.

Đúng dự đoán, 22h tối cùng ngày, chiếc xe ô tô con màu đỏ BKS 51G - 869.32 lao đến. Chốt thứ nhất ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế không giảm tốc độ nhấn ga bỏ chạy theo hướng vào Quảng Bình.

Lập tức, Trung tá Mạnh chỉ đạo qua bộ đàm cho chốt thứ hai ở Km 558 tạo ra tắc đường để ngăn chiếc xe lại. Kết quả, tài xế ô tô con buộc phải dừng lại, chấp hành yêu cầu kiểm tra.

“Lúc đầu tài xế Phan Thành Trung (SN 1985, trú TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang) có thái độ chống đối, không hợp tác. Tuy nhiên, trước bằng chứng là 2 đối tượng người Trung Quốc là Zhu Bing Zhan và Huang Chao Xiang Xiang quần áo lấm lem bùn đất đang ngồi trong xe thì tài xế Trung cứng họng.

Cả 3 đối tượng và phương tiện sau đó được bàn giao cho Công an huyện Hưng Nguyên để tiếp tục điều tra, làm rõ”, Trung tá Mạnh nhớ lại và cho biết, trong quá trình chặn bắt, anh em cán bộ, chiến sĩ đều đeo khẩu trang, găng tay y tế và cố gắng giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.