Thế giới giao thông

Dân Trung Quốc đổ xô lấy bằng lái UAV

07/09/2017, 10:26

Sau khi Chính phủ Trung Quốc siết chặt quy định về quản lý phương tiện bay không người lái (UAV), các bãi tập bay...

30

Dân Trung Quốc đổ xô lấy bằng lái UAV

Sau khi Chính phủ Trung Quốc siết chặt quy định về quản lý phương tiện bay không người lái (UAV), các bãi tập bay, cơ quan quản lý phương tiện, cấp bằng điều khiển UAV trở nên đông đúc, chật cứng người đến đăng ký học và xin cấp bằng lái phương tiện của kỷ nguyên 4.0, hãng tin Reuters cho biết.

Từ năm 2017, Chính phủ Trung Quốc áp dụng các quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn rủi ro máy bay không người lái đi vào đường bay của máy bay dân dụng. Ngoài ra, tháng 6 vừa qua, Trung Quốc ấn định thời hạn cuối cùng (cuối tháng 8/2017), tất cả các chủ phương tiện không người lái dân dụng phải đăng ký UAV của mình bằng tên thật.

Được biết, chi phí cho việc học và cấp bằng điều khiển UAV khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.534 USD).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.