Quản lý

Đảng bộ ACV bầu chọn 27 đồng chí trong BCH mới (2015-2020)

07/06/2015, 09:32

Đại hội đảng bộ đã bầu được 27 người vào BCH, chọn ra 69 đại biểu dự Đại hội đảng bộ GTVT.

dai bieu dai hoi
Lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Bộ GTVT và 188 đại biểu đại diện cho 2.625 đảng viên ACV

Chiều tối 6/6 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TCT Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã kết thúc thành công tốt đẹp sau một ngày làm việc liên tục. 

Thay mặt cho 188 đại biểu, đại diện cho hơn 2.600 đảng viên ông Nguyễn Nguyên Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV ACV đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ACV.

Theo đó, báo cáo ghi nhận Đảng bộ ACV hiện có 6 tổ chức đảng cơ sở, 32 chi bộ trực thuộc với tổng số 2.625 đảng viên, nhiệm kỳ vừa qua có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp khó khăn thách thức. Và nhờ Đảng bộ TCT đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo nên đã đạt được thắng lợi trong các mục tiêu chiến lược đề ra.

Tổng doanh thu 3 năm (2012 – 2014) đạt 35.569 tỷ đồng, tăng trung bình 16%/năm, lợi nhuận trước thuế đạt 4.630 tỷ đồng, tăng trung bình 17%/năm, nộp ngân sách cho Nhà nước 4.626 tỷ đồng, tăng trung  bình 40%.

Đáng chú ý là tại thời điểm hợp nhất 3 tổng công ty cảng hàng không miền Bắc, Trung, Nam (năm 2012) vốn chủ sở hữu là 14.805 tỷ đồng, tính đến 2014 tăng lên 19.833 tỷ đồng, tăng 33,96%.

Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không làm thay đổi diện mạo hàng không Việt Nam, đưa năng lực khai thác của ngành hàng không từ 40 triệu hành khách/năm lên gấp đôi (80 triệu hành khách/năm). Việc tái cơ cấu sáp nhập 3 TCT, đồng thời cổ phần hóa theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ GTVT đã tạo ra sức mạnh trong việc tạo nguồn lực, vốn, hiện đại hóa hệ thống cảng hàng không và đổi mới quản trị nhân lực…

bo phieu
188 Đại biểu đại hội tham gia bỏ phiếu bầu BCH, bầu đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ GTVT

Ông Lê Mạnh Hùng – Phó bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc ACV khẳng định Đại hội đã chuẩn bị rất kỹ cho công tác nhân sự nhiệm kỳ mới 2015 – 2020 đảm bảo những đảng viên đứng trong BCH là đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu thừa kế, có phẩm chất, năng lực sức khỏe để công tác.

Cơ cấu vào BCH được đại hội nhất trí thông qua như sau: Trong số 188 đại biểu đề cử 31, bầu 27 đảng viên vào BCH, đảm bảo 10 người thuộc HĐTV, Ban Tổng giám đốc; Các chi bộ khối cơ quan là 4 đảng viên; Đảng bộ, chi bộ Cảng hàng không là 12; các đảng bộ công ty cổ phần là 2; đảng bộ công tác đoàn thể là 3. Qua kết quả bỏ phiếu tại Đại hội có 69 đảng viên trúng cử vào danh sách đại biểu dự đại hội Đại biểu đảng Bộ GTVT sắp tới, và 3 đảng viên trúng đại biểu dự khuyết.

TT Pham Quy Tieu
Bí thư đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu thay mặt Ban cán sự Bộ GTVT biểu dương thành tích mà BCH Đảng ủy ACV nhiệm kỳ 2012 - 2015 đã xuất sắc hoàn thành

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đảng bộ ACV nhiệm kỳ 2015 – 2020, thay mặt Ban Cán sự Bộ GTVT, Bí thư đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội. Biểu dương BCH nhiệm kỳ 2012 – 2014  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra vừa tái cơ cấu sáp nhập 3 TCT, vừa tiến hành cổ phần hóa, huy động vốn đầu tư, xây dựng đưa vào sử dụng nhiều dự án hạ tầng cảng hàng không, nâng cao dịch vụ, đảm bảo an ninh an toàn bay, đời sống CBCNV được nâng cao, mức lương trung bình cao nhất trong lĩnh vực hàng không.

Tuy nhiên Bí thư đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu cũng lưu ý BCH ACV nhiệm kỳ mới cần giải quyết các vấn đề còn tồn tại như mất cân đối vào giờ cao điểm giữa các cảng hàng không, nơi thì vắng vẻ nơi lại quá tải. Hạ tầng đã được đầu tư xây dựng đáng kể, nhưng có nơi dịch vụ kèm theo lại chưa tương xứng với hạ tầng đã được nâng lên, vấn đề cần giải quyết là yếu tố con người. Thứ trưởng cũng lưu ý BCH đảng bộ ACV nhiệm kỳ mới nghiên cứu kỹ tỷ lệ hợp lý khi tham gia vào liên danh nhượng quyền khai thác với nhà đầu tư nước ngoài khai thác cảng hàng không.

Trong nhiệm kỳ mới này, BCH với 27 con người được bầu cần tìm ra đáp án cho hoạt động tổ chức Đảng trong công ty cổ phần, vì ACV cũng phải CPH theo quy định, để có thể tập hợp được sức mạnh đảm bảo tính chiến đấu, sự vững mạnh của tổ chức Đảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.