Giao thông

Đảng bộ Bộ GTVT chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm

02/04/2018, 15:27

Các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Bộ GTVT tập trung thực hiện tốt nhiệm quý II/2018, nâng cao chất lượng tổ chức.

thu-truong-Bo-GTVT-Nguyen-Ngoc-Dong-hoi-nghi-BCH-D

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018

Sáng nay (2/4), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị ban chấp hành lần thứ 13 triển khai nhiệm vụ quý II/2018. Đánh giá kết quả đạt được trong quý I/2018 của Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, thời gian qua công tác triển khai các dự án quan trọng như đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất… đã đạt được những dấu mốc mới. Bộ GTVT đã tiến hành rà soát và xử lý được một số hạn chế nhất định trong các dự án BOT. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục về điều kiện kinh doanh vận tải. Hoạt động vận tải với tăng trưởng tăng trưởng tốt với mức tăng vận tải hành khách 9,5%, vận tải hàng hóa 9,8%, đóng góp chung vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, theo Bí thư Đảng ủy, toàn Đảng bộ đã hoàn thành công tác đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng và thi đua khen thưởng. Ban hành kế hoạch và triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Đảng bộ Bộ GTVT. Triển khai các nghị quyết của cấp trên kịp thời, đúng tiến độ. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đôn đốc, kiểm tra thường xuyên…

Về nhiệm vụ quý II/2018, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu, toàn đảng bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó, tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật thực thi Luật Đường sắt 2017, đánh giá việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ 2008 làm cơ sở sửa đổi Luật… Khẩn trương rà soát các hoạt động, thủ tục trong vận tải, mục tiêu phải cải thiện được quản lý vận tải, giảm chi phí logistics và tăng năng lực vận tải. Tiếp tục xử lý những bất cập trong đầu tư dự án BOT. Đẩy nhanh tiến độ rà soát điều kiện kinh doanh vận tải…

Bí thư Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu, toàn Đảng bộ tập trung triển khai các Nghị quyết của Đảng cấp trên; bồi dưỡng lý luận chính trị của các đảng viên mới; tiếp tục mở các lớp tập huấn về công tác Đảng để đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng…

Trước đó, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng cho biết, quý I/2018, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII theo kế hoạch. Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đâu, của cán hộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ và công tác khen thưởng năm 2017 trong toàn Đảng bộ Bộ. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy năm 2018 khu vực miền Bắc cho 230 học viên của 4 tổ chức đảng trực thuộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.