Quản lý

Đảng bộ Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

09/01/2020, 13:57

Đảng bộ Bộ GTVT đặt mục tiêu năm 2020 phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ.

img
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng nay (9/1), Đảng bộ Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên ngành GTVT đã vượt qua khó khăn, đưa toàn ngành đạt được những kết quả tích cực trong năm 2019. Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động, trong đó phát huy vai trò của đảng viên, từ đó phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó thực hiện tốt công tác nhân sự, các văn kiện đại hội… Tiến hành đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, nêu rõ các tồn tại, bài học kinh nghiệm và đề ra hướng triển khai thời gian tới. Quan tâm thực hiện, nâng cao hiệu lực công tác kiếm tra, giám sát vì đây là nhiệm vụ thường xuyên. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi bộ…

img
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Trần Văn Lâm - Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ GTVT và Lê Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN

“Đặc biệt năm nay đợt sinh hoạt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 3/2 trùng với dịp Tết Nguyên đán, vì vậy cần tăng cường tuyên truyền với nhiều hoạt động thiết thực, phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chú trọng công tác chăm lo đời sống người lao động dịp Tết…”, Thứ trưởng Đông nói.

Trước đó, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng cho biết, năm 2019 Đảng ủy Bộ GTVT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cụ thể, công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành GTVT tiếp tục được tăng cường; Việc phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành GTVT được phát huy ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Đặc biệt là phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia về đầu tư phát triển KCHTGT, quản lý vận tải, giảm thời gian, chi phí vận tải trong logistics, bảo đảm ATGT.

img
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã xây dựng đầy đủ chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ để tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức triển khai 8 chỉ thị, 9 quyết định, 5 nghị quyết, 15 kết luận, 4 thông báo, 5 hướng dẫn của Trung ương tới cán bộ chủ chốt trong ngành GTVT và các cấp ủy đảng để triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm tiếp tục hướng về cơ sở với tinh thần chủ động, tích cực.

img
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 3 Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019

Cùng đó, thực hiện mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tỉnh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Bộ quyết định, bổ sung, kỉện toàn cấp ủy của 15 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; Toàn Đảng bộ đã kết nạp 410 đảng viên; công nhận 505 đảng viên chính thức.

Hội nghị cũng đã thống nhất bầu bổ sung Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 cá nhân; trao Bằng khen cho 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019. Đảng ủy Bộ GTVT trao Giấy khen cho 3 Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019; Tặng Giấy khen 2 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2018 Cục Hàng hải VN.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.