Thời sự

Đảng bộ Đại học Hàng hải Việt Nam: Đoàn kết, kỷ cương, vươn tầm châu lục

04/08/2020, 17:03

Trong 2 ngày 3 và 4/8, Đảng bộ trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

img
Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Dự Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ trường Đại học Hàng hải Việt Nam có các Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể Đảng ủy, các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

img
Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại Đại hội

Uy tín, thương hiệu và vị thế của Trường từng bước được nâng lên. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy được tăng cường hiện đại và đồng bộ hóa, đáp ứng yêu cầu về điều kiện học tập, nghiên cứu cho người học và giảng viên.

Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVI đề ra. Trường đã hoàn thành 21/23 chỉ tiêu của nhiệm kỳ, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội đã kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chưa thực sự tương xứng với tiềm năng; các hoạt động hợp tác quốc tế song phương còn ít; công tác quản lý, đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập…

img
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và TP. Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, trong đó có: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình trong Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong tất cả các lĩnh vực công tác; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tập hợp quần chúng, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như định hướng phát triển Nhà trường; tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đảm bảo dân chủ trong Nhà trường, tích cực làm tốt công tác an sinh xã hội và từ thiện, nhân đạo…

img
Ông Nguyễn Khắc Khiêm, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam tặng hoa các nguyên ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường khóa XXVI không tiếp tục tái cử

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ mới, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 23 đồng chí và bầu đoàn đại biểu gồm 2 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI. Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Khắc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường tái đắc cử Bí thư Đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã đề ra Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu xây dựng trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học định hướng ứng dụng trọng điểm quốc gia, là một trong những trung tập đào tạo nguồn nhân lực chất lượng hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế biển của khu vực ASEAN (vào năm 2025) và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (vào năm 2030); có đủ khả năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước, đi đầu trong nghiên cứu thực nghiệm các công nghệ mới liên quan đến biển và kinh tế biển phục vụ nhu cầu dân dụng và quân sự, là điểm đến tin cậy của người học trong và ngoài nước, góp phần xây dựng TP Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.