Pháp đình

Đang chấp hành hình phạt tù vẫn giết người trong trại giam

Đang chấp hành hình phạt tù về tội Cố ý gây thương tích, phạm nhân vẫn ra tay giết bạn tù trong trại giam nên bị kết án tù chung thân.

Ngày 9/3, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo La Văn Đạt (SN 1990, ở thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) về tội “Giết người".

Theo cáo trạng, La Văn Đạt và Lưu Văn Lưỡng (SN 1969, ở thôn Sơn Quả 3, xã Lương Phong, Hiệp Hòa) đều là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại số 3, Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an, địa chỉ tại xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Đạt phải chấp hành 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích; Lưỡng chấp hành hình phạt 15 năm tù về tội Giết người.

img

Bị cáo La Văn Đạt tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: BBG)

Trong thời gian chấp hành án, phạm nhân Đạt và Lưỡng có xảy ra mâu thuẫn; trưa 17/8/2022, lợi dụng lúc cả 2 đang được đưa đến điều trị tại bệnh xá của trại giam, Đạt đã hành hung, bóp cổ, tỳ đè khiến Lưỡng ngạt thở, tử vong.

Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo La Văn Đạt tù chung thân về tội “Giết người”.

Do bị cáo chưa chấp hành xong hình phạt của bản án cũ, tổng hợp hai hình phạt của 2 tội danh vẫn là tù chung thân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.