Hồ sơ tài liệu

Đảng Cộng Sản Trung Quốc kỷ luật hơn 4.400 cán bộ

23/08/2016, 13:14
image

Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã kỷ luật hơn 4.400 cán bộ vì có hành vi vi phạm kỷ luật đảng.

1040044057

Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch kỷ luật nặng quy mô lớn đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng trong hàng loạt cơ quan, doanh nghiệp.

Sputnik ngày 23/8 đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) mới công bố rằng họ đã áp dụng các biện pháp hành chính đối với 4.417 cán bộ vì vi phạm kỷ luật đảng trong tháng 7/2016.

Theo CCDI, các cơ quan chống tham nhũng tại Trung Quốc đã tiến hành thanh tra tại 31 đơn vị hành chính, 139 tổ chức trung ương và nhà nước, 106 công ty nhà nước và 15 tổ chức tài chính của chính phủ trung ương.

Qua kiểm tra, có đến 22.200 trường hợp vi phạm kỷ luật đảng cho đến nay đã được phát hiện trong năm 2016, trong khi các biện pháp xử phạt hành chính đã được áp dụng đối với 31.310 cá nhân.

Sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch quy mô lớn chống tham nhũng, chủ yếu nhắm các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản, các lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, quy định 8 điểm hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thực hiện mạnh mẽ với sự chỉ đạo của ông Tập Cận Bình. Theo đó, các quan chức đảng nên giữ liên lạc với các cơ sở, nhưng tránh sự thân thiết thái quá, tránh thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.