An ninh hình sự

Đang được tại ngoại để điều tra lại tiếp tục đi cướp tài sản

07/10/2022, 12:29

Cả 3 bị can đang được công an cho tại ngoại để điều tra tội trộm cắp, thì tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản 1 học sinh lớp 8.

Sáng 7/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết công an đang điều tra, làm rõ vụ 3 thiếu niên gồm Trần Văn Lực (16 tuổi), Nguyễn Hoài Thanh (14 tuổi) và Lương Hoàng Phúc (13 tuổi, cùng trú tại TP Long Xuyên) dùng dao khống chế cướp tài sản của 1 học sinh lớp 8.

img

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lực về tội "Trộm cắp tài sản" trước đó, và hiện đang tiếp tục điều tra hành vi cướp tài sản đối với Lực và 2 đồng phạm. Ảnh: Tiến Tầm

Theo hồ sơ vụ việc, tối 5/10, anh Lê Văn Nghi (47 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) đến Công an phường Mỹ Bình trình báo. Chiều cùng ngày, con trai anh trên đường đi học thêm, đến đoạn thuộc khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình thì bất ngờ bị 3 đối tượng dùng dao khống chế và cướp chiếc xe đạp điện, trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Đến trưa 6/10, Công an phường Mỹ Bình phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên đã xác định và bắt giữ Lực, Thanh, Phúc, đồng thời thu hồi tang vật.

Làm việc với Công an, cả 3 đã thừa nhận dùng dao khống chế cướp chiếc xe đạp điện của con anh Nghi, rồi đem bán được 700.000 đồng, chia nhau tiêu xài.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên trước đó đã ra lệnh bắt tạm giam bị can Lực về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cùng tội danh này, 2 bị can Thanh, Phúc công an cho gia đình bảo lãnh, nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.