An ninh hình sự

Đang giết hổ nấu cao, 5 đối tượng bị Công an Thái Nguyên bắt quả tang

17/03/2023, 06:38

Trong lúc đang giết hổ nấu cao, bán thịt cho 30 người, 5 đối tượng đã bị Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, bắt quả tang, xử lý theo quy định.

Ngày 16/3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Đức Mạnh (SN 1976, trú tại xóm Tân Lập, xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên) và 4 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1971), Ngô Văn Ninh (SN 1994) cùng trú tại TP Hà Nội; Ngô Văn Thắng (SN 1992, trú tại tỉnh Bắc Giang); Lê Văn Tùng (SN 1993, trú tại tỉnh Nghệ An) để điều tra, xử lý về hành vi giết hổ, nấu cao.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ thêm Nguyễn Văn Ánh (SN 1979, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Trịnh Văn Nguyện (SN 1992, trú tại huyện An Lạc, tỉnh Hòa Bình).

img

Cơ quan công an bắt giữ, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Đức Mạnh Ảnh: BTN

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được thông tin: Khoảng 19h, ngày 11/3, tại nhà riêng của Nguyễn Đức Mạnh có khoảng 30 người tụ tập ăn uống với mục đích xem thịt và mua cao, thịt hổ.

Đến gần 21h cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đại Từ tiến hành kiểm tra, phát hiện tại khu vực vườn phía sau nhà Nguyễn Đức Mạnh có 1 cá thể hổ đã bị giết mổ.

Khám xét nơi ở của Mạnh, lực lượng Công an phát hiện 13,8kg thịt tươi sống, 18,3kg xương động vật, 10,4kg sừng động vật, 18 móng động vật, 4 bình gas công nghiệp, 5 con dao và một số tang vật có liên quan.

Hiện nay, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.