An ninh hình sự

Đăng tải “TP.HCM bị phong tỏa 14 ngày”, thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

30/03/2020, 11:18

Đăng tải thông tin “TP.HCM bị phong tỏa 14 ngày vì dịch Covid-19”, 1 thanh niên bị công an phạt 10 triệu đồng.

img
Đ. bị công an phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Ngày 30/3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Đ. (20 tuổi, ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) 10 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Đ. được xác định là người đã đăng tải thông tin “TP.HCM bị phong tỏa 14 ngày vì dịch bệnh Covid-19”. Công an sau đó, khẳng định thông tin Đ. đăng tải là không chính xác. Làm việc với cơ quan chức năng, Đ. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ chóng mặt thông tin “TP.HCM bị phong tỏa 14 ngày vì dịch Covid-19…”, gây xôn xao dư luận. Trước thông tin trên, UBND TP.HCM ra thông báo khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc TP.HCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày, kể từ ngày 28/3 là hoàn toàn bịa đặt.

UBND TP.HCM giao Sở TT&TT phối hợp với Công an TP.HCM xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin ko kiểm chứng, sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Sở TT&TT TP HCM xác định được 18 tài khoản mạng xã hội chủ động đăng tin không kiểm chứng về TP.HCM phong tỏa 14 ngày.

Trong đó có 8 tài khoản đã chủ động tháo gỡ thông tin và xóa tài khoản sau khi báo chí đăng tải thông tin chính thức về việc thông tin nói trên là hoàn toàn bịa đặt. 5 tài khoản ở Quảng Trị, Đồng Nai và Bình Định vẫn chưa gỡ bỏ; 5 tài khoản ở nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.