Điều tra

Đang truy bắt "quái xế" ở Đồng Nai tông trọng thương một cảnh sát cơ động

12/04/2020, 19:38

Cả đoàn mấy chục đối tượng đi xe máy độ chế tụ tập đua xe, một đối tượng tông thẳng vào tổ tuần tra khiến một cảnh sát cơ động chấn thương nặng.

img
Hiện trường một cảnh sát cơ động bị "quái xế" tông trọng thương. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ngày 12/4, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập hồ sơ xử lý hàng chục đối tượng tụ tập đua xe trái phép trên tuyến đường 2A trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 3h sáng ngày 12/4, qua công tác TTKS, tổ tuần tra của Công an TP.Biên Hòa phát hiện có nhiều đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn hướng từ cầu Đồng Nai đổ về khu vực KCN Biên Hòa 2. Khi đến khu vực tuyến đường 2A, KCN Biên Hòa 2, lực lượng tuần tra phát hiện có khoảng 100 đối tượng đã tụ tập tại đây để chuẩn bị đua xe nên đã bố trí chốt chặn.

Phát hiện thấy công an các đối tượng đã bỏ chạy về nhiều hướng. Ngay sau đó, lực lượng tuần tra đã nhanh chóng khống chế được 24 đối tượng, thu giữ 16 xe máy các loại để đưa về trụ sở công an làm việc. Các phương tiện bị tạm giữ hầu hết đều đã được “chế”, “độ” để thực hiện hành vi đua xe trái phép.

Qua truy xét các đối tượng chủ yếu là người từ một số địa phương ở Đồng Nai và các tỉnh lân cận đã hẹn nhau trên mạng xã hội ra khu vực nói trên để tổ chức đua xe.

Cũng liên quan đến công tác chống đua xe trái phép, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một chiến sỹ Cảnh sát cơ động bị nhóm đua xe tông trúng gây thương tích nặng. Theo đó vào khuya 11/4 tại Km14, trên QL51 đoạn qua phường Tam Phước, TP Biên Hòa (Đồng Nai) tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, phát hiện nhóm gần 100 thanh thiếu niên trên 60 xe máy đang chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, hò hét trên đường.

Lúc này, tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nhóm đua xe không chấp hành và bất ngờ chiếc xe máy BKS 83P3-86355 đã tông thẳng vào tổ công tác. Anh Phan Đức Mạnh, cảnh sát cơ động, thành viên tổ tuần tra đã bị tông trúng ngã xuống đường chấn thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bước đầu xác định đối tượng tông vào anh Mạnh tên là Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.