Điều tra

Đang tuần tra, cán bộ quản lý rừng bị chém đứt cổ

09/08/2016, 08:39
image

Một cán bộ quản lý rừng tại Lâm Đồng đã bị nhóm người dùng hung khí chém tử vong ngay tại chỗ.

rừng phi tô

Rừng phòng hộ tại xã Phi Tô đang bị tàn phá nghiêm trọng. (Ảnh: Thanh Niên)

Chiều tối ngày 8/8 vừa qua, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn xã huyện đã xảy ra một vụ xô xát nghiêm trọng giữa một nhóm đối tượng với cán bộ quản lý rừng, báo Công an TP.HCM đưa tin.

Vụ xô xát đã khiến một cán bộ kiểm lâm bị chém trúng cổ chết tại chỗ, một cán bộ khác bị thương nặng được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm rằng, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng tại khu vực tiểu khu 244, hai cán bộ của ban là Nguyễn Ái Tĩnh (49 tuổi) và Tân Khoa (21 tuổi) đã bị một số người quá khích tại khu vực thôn Hang Hớt, xã Mê Linh (Lâm Hà) dùng hung khí tấn công.

Ông Tĩnh đã chết ngay tại chỗ vì bị chém nhiều nhát vào cổ. Trong khi đó, anh Khoa bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết anh Khoa bị vết thương trên đầu dài 7cm, gây chấn thương sọ não, tụ máu não và đã được chỉ định mổ cấp cứu lúc 19 giờ 15 cùng ngày.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.