Điều tra

Đang uống rượu thịt chó bị gọi về, chồng đổ xăng đốt nhà khiến vợ bỏng nặng

11/12/2020, 21:04

Cơ quan chức năng Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam người chồng đổ xăng đốt khiến nhà bị cháy rụi và vợ bị bỏng nặng.

img

Căn nhà của vợ chồng Đoan bị cháy rụi.

Chiều tối 11/12, đại diện Công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ngô Văn Đoan (SN 1980, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) về tội “Giết người” được quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trưa 3/12, người dân thấy tại căn nhà cấp 4 ở thị trấn Cái Rồng của Đoan bốc cháy. Vợ Đoan là chị N.T.H. (SN 1975) bị mắc kẹt trong đám cháy, sau khoảng 15 phút, chị H. tự thoát được ra khỏi căn nhà đang cháy và được người dân đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu là được xác định, vụ cháy nhà là do Đoan tưới xăng đốt. Vụ việc bắt nguồn từ việc khi Đoan đang ngồi cùng bạn bè ăn thịt chó, uống rượu tại quán Nam Cảng thuộc khu 9, thị trấn Cái Rồng thì chị N.T.H. gọi điện thoại cằn nhằn về việc Đoan uống rượu và yêu cầu người này về nhà nên 2 vợ chồng xảy ra cãi vã qua điện thoại.

Về đến nhà, Đoan và chị H. tiếp tục đóng cửa cãi, chửi nhau, Đoan lấy can nhựa (loại 10 lít) tại gác bếp rồi điều khiển xe mô tô đi đến cửa hàng xăng dầu Đông Hà (cách nhà Đoan 500 mét) mua 120 nghìn xăng mang về nhà. Tại đây, Đoan và chị H. tiếp tục cãi, chửi, thách thức nhau dẫn đến việc Đoan đã đổ xăng rải xung quanh nền nhà rồi lấy hộp diêm để tại ban thờ quẹt lửa, ném xuống nền nhà, khiến căn nhà bốc cháy.

Hậu quả là chị H. bị bỏng 70%, căn nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Vân Đồn, đối tượng Đoan có thể sẽ bị xử lý thêm tội hủy hoại tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.