Bóng đá

Đặng Văn Lâm tô thêm màu xám cho bức tranh cầu thủ Việt xuất ngoại

05/03/2020, 20:24

Việc thủ thành Đặng Văn Lâm mất suất bắt chính ở Muangthong United khiến bức tranh toàn cảnh cầu thủ Việt xuất ngoại càng trở nên ảm đạm.

img
Văn Lâm mất chỗ đứng trong khung gỗ Muangthong United

2 vòng đấu gần nhất tại Thai League, thủ thành Đặng Văn Lâm đã mất suất bắt chính ở CLB Muangthong vào tay Yos Somporn.

Thủ thành người Thái Lan chơi xuất sắc, giữ sạch lưới, qua đó giúp đội nhà giành 2 thắng lợi liên tiếp. Trước đó, Văn Lâm để thủng lưới 4 lần, góp phần khiến Muangthong nhận 2 thất bại.

Với tiền đề như vậy, nếu Văn Lâm mất luôn suất bắt chính vào tay Yos Somporn cũng không khó hiểu. Như vậy, bức tranh toàn cảnh cầu thủ Việt xuất ngoại sẽ càng trở nên ảm đạm.

Hiện tại, ngoài Văn Lâm, chỉ còn 1 cầu thủ Việt Nam đang chơi bóng ở nước ngoài là Văn Hậu. Đáng tiếc, Hậu cũng dành gần như toàn bộ thời gian trên ghế dự bị tại Heerenveen và chỉ được chơi bóng cho đội dự bị.

Trước đó, Công Phượng phải chia tay CLB Sint Truiden để trở về Việt Nam khoác áo CLB TP.HCM cũng bởi chỉ được tập chay ở Bỉ. Đáng nói hơn, Công Phượng từng bị Incheon “ghẻ lạnh” trong khoảng thời gian nửa đầu năm 2019.

Đồng đội của Công Phượng ở HAGL là Xuân Trường cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh gia nhập Buriram United (Thái Lan) hồi đầu mùa giải 2019 nhưng nhanh chóng đường ai nấy đi vào tháng 7 vì dự bị mòn mỏi.

Một cầu thủ tài năng khác là Tuấn Anh từng sang Nhật Bản chơi bóng trong màu áo Yokohama. Tuy nhiên, tại đây, anh phải làm bạn cùng băng ghế dự bị suốt cả mùa giải 2016 trước khi trở lại V-League.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.