Thị trường

Dành 22.000 tỷ đồng trồng cây mắc ca

09/02/2015, 11:16

Sáng 7/2, Hội thảo Chiến lược phát triển cây mắc ca tại Tây Nguyên được tổ chức.

43

Cây mắc cađược trồng tại huyện Tuy Đức, Đắc Nông

Tại hội thảo, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho biết, trong 5 năm tới, đơn vị sẽ bố trí 22 nghìn tỷ đồng để phục vụ dự án phát triển cây mắc ca tại Tây Nguyên.

Theo ông Minh, đơn vị đã có chủ trương sẽ cấp tín dụng trung và dài hạn cho phát triển cây mắc ca với lãi suất phù hợp để người dân sản xuất, đồng thời sẽ mua bảo hiểm nông nghiệp cho các hộ trồng cây mắc ca để trong trường hợp rủi ro, người dân không mất gì.

“Chúng tôi sẽ xúc tiến xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm hạt mắc ca tại Lâm Đồng. Hiện các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã triển khai trồng được khoảng 1.600 ha cây mắc ca, chủ yếu là trồng xen canh cà phê”, ông Minh cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.