An ninh hình sự

Đánh bạn gái đi cấp cứu vì không chịu vào khách sạn ngủ cùng

03/11/2016, 21:17
image

Người đàn ông ra tay đánh bạn gái dã man phải đi cấp cứu vì chị này không chịu vào khách sạn ngủ cùng.

hqdefault

Người đàn ông ra tay đánh bạn gái dã man phải đi cấp cứu vì chị này không chịu vào khách sạn ngủ cùng. Ảnh minh họa

Theo báo Vietnamnet, hôm nay 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành khiến một người bị thương.

Trước đó, ông Trần Ngọc Tú (40 tuổi, trú tại TT Phú Mỹ) rủ bạn gái là chị N.T.T (35 tuổi) vào khách sạn để ngủ cùng mình sau khi đi cùng một vài người bạn đi hát karaoke về. Tuy nhiên chị T. từ chối và trả lại số tiền 2 triệu đồng ông Tú đưa trước đó rồi bỏ về.

Cũng theo báo NLĐ, bực tức vì bị từ chối, người đàn ông 40 tuổi đuổi đánh khiến chị T. ngã xuống đường rồi đấm đá liên tục vào đầu, mặt bạn gái. Mặc dù có rất nhiều người can ngăn nhưng ông Tú không chịu dừng lại, tiếp tục hành hung bạn gái dã man khiến nạn nhân bị đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi ra viện, chị T. đã trình báo Công an về hành vi và yêu cầu xử lý ông Tú. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.