Thế giới

Đánh bom kép tại Baghdad, 116 người thương vong

15/01/2018, 16:09

Một vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Baghdad, Iraq ngày 15/1 đã khiến 26 người thiệt mạng, rất nhiều người bị thương.

1601 đánh bom ở Iraq

Hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad, Iraq ngày 15/1

Hãng tin AFP dẫn lời Trưởng cơ quan y tế miền Đông Baghdad, ông Abdel Ghani al-Saadicho biết, 26 người chết và 90 người bị thương trong vụ đánh bom này. Đây là vụ tấn công thứ hai tại thủ đô Iraq trong vòng ba ngày qua.

Theo người phát ngôn Bộ Chỉ huy tác chiến Saad Maan, hai kẻ đánh bom đã kích hoạt bom mang trên người tại Quảng trường Tayyaran. Đây là một trung tâm thương mại nhộn nhịp và là nơi người lao động ngày tập trung vào buổi sáng sớm để chờ đợi công việc. Rất đông xe cứu thương và lực lượng vũ trang đã được triển khai tại hiện trường vụ đánh bom.

Hiện chưa có nhóm khủng bố nào tuyên bố trách nhiệm, nhưng hầu hết các cuộc tấn công như vậy ở Iraq thường do nhóm chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.

Tháng 12/2017, chính phủ Iraq đã tuyên bố "chấm dứt chiến tranh" chống IS. Trong đó, IS đã bị trục xuất khỏi khu vực Baghdad và các khu vực đô thị của Iraq mà nó kiểm soát. Tuy nhiên, các chiến binh IS vẫn hoạt động ở phía bắc của Baghdad.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.