Hồ sơ tài liệu

Đánh bom Nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, 52 người thương vong

17/09/2016, 10:56
image

Phe Taliban ly khai đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo khiến 24 người thiệt mạng ở Pakistan.

1474046975587

Phe Taliban ly khai đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo khiến 24 người thiệt mạng ở Pakistan.

Fox News đưa tin, hôm 16/9, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công nhà thờ Hồi giáo Sunni ở phía tây Bắc Pakistan.

Theo đó, ít nhất 24 tín đồ Hồi giáo đã thiệt mạng và hơn 28 người khác bị thương. Nhiều trẻ em nằm trong số những nạn nhân trên.

Kẻ tấn công đã hét lên “Thiên Chúa vĩ đại” khi bước vào nhà thờ Hồi giáo ở làng Ambar, khu vực bộ lạc Mohmand của Pakistan, nhân viên chính phủ, ông Naveed Akbar cho biết.

Xem thêm video:

Ngoài ra, ông Akbar cho hay, đội cứu hộ đã có mặt ngay lập tức để vận chuyển thi thể người thiệt mạng và đưa người bị thương đến bệnh viện gần đó. Nhiều nạn nhân hiện đang trong tình trạng nguy kich.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 200 tín đồ có mặt trong nhà thờ Hồi giáo.

Sau đó, Ahsanullah Ahsan, phán ngôn viên của Jamaat-ul-Ahrar, phe Taliban ly khai, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong tuyên bố với giới truyền thông. Người này cho biết kẻ đánh bom đã nhắm mục tiêu vào các thành viên của lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.