Hồ sơ tài liệu

Đánh bom ở Brussels: Thổ chê châu Âu... thiếu năng lực

26/03/2016, 09:23

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chê châu Âu thiếu năng lực trong vụ đánh bom ở Brussels.

danh-bom-bi-erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chê châu Âu thiếu năng lực sau vụ đánh bom ở Brussels.

Ngày 25/3, Reuters đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tuyên bố giới chức Bỉ quá "nhẹ tay" với các nhóm phiến quân dẫn đến vụ nổ bom ở Brussels.

Ngoài ra, ông Erdogan cho rằng tình báo Bỉ cũng thất bại và phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công mà IS đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Không chỉ chê Bỉ, Tổng thống Erdogan còn khẳng định nhiều nước châu Âu "thiếu năng lực". Lý do ông Erdogan đưa ra là Ankara đã trục xuất Ibrahim El Bakraoui - một kẻ tham gia đánh bom sân bay Zaventem nhưng Bỉ lại cho hắn tự do.

Cụ thể, tháng 6/2015, Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất Ibrahim El Bakraoui về Hà Lan. Ankara cũng cảnh báo Bỉ về tay súng này.

Tuy nhiên, giới chức Bỉ đã trả tự do cho Ibrahim El Bakraoui do không phát hiện được tay súng này có liên quan khủng bố.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon cũng đã chỉ trích cảnh sát nước này không làm tròn trách nhiệm liên quan đến Ibrahim El Bakraoui.

Tuyên bố này được ông Jan Jambon đưa ra sau khi đệ đơn từ chức vì không ngăn chặn được vụ đánh bom ở Brussels.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.