Pháp đình

Đánh chết người khi bị đòi nợ, một đối tượng ở Hòa Bình lĩnh án 8 năm tù

07/09/2020, 11:37

Sau khi xem xét toàn bộ quá trình vụ án, các tình tiết giảm nhẹ, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Thủy 8 năm tù về tội "giết người".

img
Bị cáo Nguyễn Văn Thủy

Ngày 7/9, TAND Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thủy (SN 1977, trú tại xóm Đồng Bùi, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 18h30 ngày 23/01/2020, Nguyễn Văn Thủy đang ở nhà cùng gia đình thì anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1960) cùng xóm đi xe máy đến đòi nợ. Khi đi vào nhà Thắng có biểu hiện say rượu nên Thủy dùng tay tát liên tiếp vào mặt anh Thắng, rồi đuổi Thắng ra khỏi nhà. Khi đẩy Thắng ra gần ngoài cổng thì Thủy phát hiện có một viên gạch màu đỏ ở gần đó, Thủy nhặt lên và đập liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu anh Thắng. Sau đó, Thắng được hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã dẫn đến tử vong.

Kết luận pháp y thương tích của Công an tỉnh Hòa Bình chuẩn đoán, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, mặt, ngực, tay, chân do va đập mạnh với vật rắn gây nên các tổn thương. Vỡ, rạn, lún xương hộp sọ, chảy máu, tụ máu não và nhiều vết xây sát, xước da, bầm tím trên cơ thể nạn nhân. Kết luận "Nạn nhân chết do chấn thương sọ não".

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ quá trình vụ án, các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Nguyễn Văn Thủy thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Thủy mức án phạt 8 năm tù giam về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 2, Điều 123 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.