Pháp đình

Đánh chết người vì dám can ngăn mình xô xát với vợ, lãnh 20 năm tù

01/06/2020, 11:34

Người đàn ông đánh chết người vì dám can ngăn mình xô xát với vợ lãnh 20 năm tù.

img
Bị cáo K’Sơr Kot tại phiên tòa.

Ngày 1/6, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo K’Sơr Kot (38 tuổi, ngụ buôn Ea Sin, xã Ea Sin, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 17h, ngày 1/12/2019, K’Sơr Kot đang ngồi uống rượu tại nhà thì bị chị H’Rich Ayun (33 tuổi, vợ của K’Sơr Kot) chửi, sau đó hai người cãi và xô xát. Thấy vậy, anh R’Mah Doan (39 tuổi, ngụ cùng buôn, anh rể của chị H’Rich Ayun) đến can ngăn khiến K’Sơr Kot ngã xuống sân.

Bực tức vì bị xô ngã, K’Sơr Kot lấy một thanh kim loại bằng sắt đánh vào đầu R’mah Doan khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, anh R’Mah Doan được người dân đưa đến Bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, K’Sơr Kot cầm hung khí đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.