Điều tra

Đánh đập con trai dã man vì nghi trộm 10.000 đồng

25/04/2015, 21:21

Dùng móc quần áo đánh đến bầm tím chỉ vì nghi con trai của mình ăn trộm 10.000 đồng.

be_7_tuoi
Những vết bầm tím cùng tang vật trong vụ bạo hành.

Theo tin tức từ báo Tri Thức trực tuyến cho biết, Trà (bố cháu bé) chỉ vì nghi lấy trộm 10.000 đồng của bà nội để đi chơi, người đàn ông 36 tuổi tên Trà này đã dùng móc quần áo đánh đập không thương tiếc đối với con trai của mình. Theo ghi nhận, bé trai bị thương tích 7% và người đàn ông chịu dừng tay sau khi người nhà tới báo với cơ quan chính quyền địa phương.

Sự việc xảy ra tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sau đó một ngày, Trà đã được triệu tập lên cơ quan công an để điều tra về hành vi “ cố ý gây thương tích”.

Đại tá Cao Tiến Mai, trưởng công an huyện Nam Đàn chia sẻ trên báo Nghệ An cho biết: “vì quan hệ giữa bị can và nạn nhân là bố con, bị can không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng nên công an không tiến hành tạm giữ hình sự mà cho bị can tại ngoại”.

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Nam Đàn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện Nam Đàn đã vào cuộc, thăm hỏi, động viên cháu N, đồng thời đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.