Pháp đình

Đánh luật sư vì ...bụi, 7 người bị khởi tố

11/12/2015, 14:19

Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ đánh hội đồng 2 luật sư vì... bụi.

hai-luat-su-bi-danh-do-dang-du
Hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đã bị các đối tượng hành hung sau khi rời nhà Đỗ Đăng Dư.

Ngày 11/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ đánh 2 luật sư tại xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) ngày 3/11.

Danh tính 7 bị can gồm: Đặng Quang Huy (SN 1989, thôn Đông Nam, Nam Phương Tiến), Nguyễn Duy Ninh (SN 1984, thôn Đồi Mít, Nam Phương Tiến), Lưu Công Thắng (SN 1981, thôn Trung Hoàng, Thanh Bình), Đỗ Xuân Nguyên (SN 1978, thôn Yên Trường, Trường Yên), Cao Văn Huân (SN 1995, thôn Đồi Mít, Nam Phương Tiến), Nguyễn Duy Mạnh (SN 1994, thôn Đông Tiến, Tân Tiến), Nguyễn Gia Tú (SN 1977, thôn Tân Phương, Đông Phương Yên).

Các bị can này đều trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 – Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, chiều 3/11, 2 luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đã bị các đối tượng hành hung sau khi rời nhà Đỗ Đăng Dư.

Ngày 10/11, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Cụ thể, công an công bố danh tính 8 đối tượng hành hung 2 luật sư và nguyên nhân là do xe ô tô chạy nhanh gây bụi vào nhóm thanh niên này.

Ngày 11/11, luật sư Nam và Luân đã có đơn đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án và thư gửi Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Ngày 12/11, anh Nguyễn Văn Cửu (Công an viên xã Đông Phương Yên), người được cho là đi qua nhưng không tham gia vụ hành hung 2 luật sư đã khẳng định không hề hay biết vụ việc sẵn sàng đối chất với nạn nhân.

Ngày 13/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác xảy ra ngày 3/11 tại xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, việc khởi tố vụ án căn cứ đơn trình báo và đề nghị của 2 luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân - bị hành hung sau khi rời nhà cùa Đỗ Đăng Dư (Đông Phương Yên, bị đánh tại trại tạm giam dẫn đến tử vong).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.