Pháp đình

Đánh nhau vì ghen, người mất mạng, kẻ đi tù

09/09/2022, 14:49

Ngày 9/9, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa, đưa Nguyễn Ngọc Thành (SN 1994, ngụ TP Cần Thơ) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 17/4/2022, Thành, M.N.H.N. cùng một số người bạn đến một quán nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để uống rượu.

img

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thành tại phiên tòa sơ thẩm.

Kế đó, Phạm Minh Toàn (đang sống chung như vợ chồng với chị N.) gọi điện thoại cho N. và được người này rủ đến nhậu cùng.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, thấy Toàn và N. có cử chỉ thân mật, Thành nảy sinh ghen tuông. Từ đó, đôi bên dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi, nhưng được mọi người can ngăn.

Khi cả nhóm tính tiền ra về, Thành tiếp tục thách thức Toàn đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Thành lấy con dao bấm thủ sẵn trong người ra đâm Toàn nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Còn Thành sau khi gây án thì ném bỏ hung khí rồi đến công an đầu thú. Ngày 21/4/2022, Thành bị khởi tố điều tra.

Kết thức phiên toà, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thành 17 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền hơn 400 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.