An ninh hình sự

Đánh nhau vì tranh chấp đất rừng ở Cà Mau, 6 người bị thương

12/04/2019, 07:49

Tranh chấp đất rừng, hai nhóm người đã lao vào đánh nhau, hậu quả khiến 6 người bị thương phải vào viện điều trị.

img
Tranh chấp đất rừng, hai nhóm người lao vào đánh nhau, hậu quả làm 6 người bị thương. Ảnh minh họa

Tối 11/4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có văn bản giao UBND huyện U Minh chỉ đạo các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn sau sự cố người dân đánh nhau. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đúng theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào sáng 4/4, ông Nguyễn Văn Quang (ngụ ấp 19, xã Khánh Thuận, huyện U Minh) cùng với 14 người dân ở ấp 19 và ấp 21 đi trên 3 vỏ lãi (phương tiện đi lại trên sông - PV) đến khu vực đất rừng đang tranh chấp, do bà Lý Thị Bích tổ chức khai thác gỗ.

Khi nhóm người của ông Quang đến, có khoảng 10 người là họ hàng với bà Bích dùng hung khí đuổi đánh.

Hậu quả, làm 6 người bị thương gồm: ông Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Đồng, Lê Văn Khởi, Nguyễn Hoàng Hưởng, Lê Văn Kiệt, Dương Thanh Hùng. Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt ghi nhận hiện trường vụ việc và lấy lời khai của những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an huyện U Minh tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.