Chính trị

Danh sách 496 người trúng cử ĐBQH khoá XIV

09/06/2016, 19:52

Các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Sơn La mỗi nơi bầu thiếu 1 ĐB nên khoá XIV có 497 đại biểu.

ky_9dang-17_09_52_456

Quốc hội khoá XIV có 496 đại biểu, thiếu 4 người so với quy định tổng số ĐBQH không quá 500 người.

Chiều nay (9/6), Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố chính thức kết quả bầu cử ĐBQH khoá XIV và danh sách những người trúng cử ĐBQH khoá XIV.

Trong tổng số 496 người trúng cử ĐBQH khoá XIV lần này có 21 người ngoài Đảng, hơn 80 uỷ viên T.Ư Đảng (gồm cả 19 Uỷ viên Bộ chính trị). Có 71 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) trúng cử, cao hơn 21 người so với dự kiến và tăng 1,9% so với khoá 13 (62 người). 

Quốc hội khóa XIV lần này cũng có 317 đại biểu tham gia lần đầu (tỷ lệ 63,9%), tỷ lệ tái cử chiếm khoảng 36%.

Đáng lưu ý, tất cả 13 Bộ trưởng, trưởng ngành tham gia ứng cử đợt này đều trúng cử ĐBQH.

Các Bộ trưởng trúng cử gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công An Tô Lâm; Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Tư Pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa; Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ngoài các thành viên Chính phủ nêu trên, đại diện khối Chính phủ trúng cử kỳ này còn có Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Phan Thanh Bình.

Trong danh sách 496 người trúng cử có 17 doanh nhân. Đứng đầu về số lượng là Hà Nội, với 6 doanh nhân (gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân) trúng cử. 

Báo Giao thông giới thiệu Danh sách trích ngang của 496 người trúng cử ĐBQH khoá XIV tại các đơn vị bầu cử trên cả nước. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.