Quản lý

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT

11/08/2020, 15:25

Hôm nay (11/8), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy.

img
Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Xuân Nguyên

Chiều nay, tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT, Ủy viên Ban chấp hành đã được bầu làm Bí thư Đảng bộ Bộ GTVT với 100% phiếu bầu.

Ban chấp hành cũng đã bầu 2 Phó bí thư là đồng chí Đào Văn Tiến - Chánh văn phòng Đảng - đoàn thể, Trưởng ban tổ chức đảng ủy Bộ GTVT và đồng chí Trần Văn Lâm - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Theo chương trình làm việc, chiều nay (11/8), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa XIX.

Đại hội đã tiến hành bầu 34 đại biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thống nhất, sau khi kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ sẽ đề nghị chỉ định, bổ sung 1 đại biểu. Như vậy, theo cơ cấu, Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ có 35 đồng chí.

Tân bí thư Đảng bộ Bộ GTVT Lê Anh Tuấn sinh ngày 16/11/1965 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Tuấn được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GTVT năm 2019. Trước đó, ông Tuấn từng làm Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý các dự án đối tác công tư (Bộ GTVT) trước khi được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Lê Anh Tuấn - Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT.

2. Nguyễn Trí Đức - Ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ GTVT.

3. Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT.

4. Đinh Việt Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

5. Phạm Việt Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

6. Lê Tuấn Anh - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GTVT.

7. Vũ Thành Trung - Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng bộ GTVT.

8. Nguyễn Danh Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - đầu tư.

9. Đặng Việt Hà - Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

10. Lê Thị Thúy Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT.

11. Nguyễn Xuân Sang - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

12. Nguyễn Xuân Cường - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

13. Lê Hoàng Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng.

14. Trần Bảo Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Vận tải.

15. Ngô Văn Hiến - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Phó chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

16. Khuất Việt Hùng - Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.

17. Đoàn Huy Khương - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Đảng ủy Bộ.

18. Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

19. Bùi Thiên Thu - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

20. Nguyễn Thành Tưởng - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ GTVT.

21. Dương Hồng Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Phó cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam.

22. Trịnh Thị Hằng Nga - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

23. Trần Văn Lâm - Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ GTVT, Phó bí thư Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

24. Lâm Văn Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

25. Lê Đỗ Mười - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT.

26. Lê Kim Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư.

27. Phạm Hoài Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Công đoàn, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.

28. Vũ Anh Tuấn - Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ.

29. Nguyễn Bá Kiên - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Giao thông.

30. Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường cán bộ Quản lý GTVT.

31. Dương Viết Roãn - Ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long.

32. Phạm Tùng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Y tế GTVT.

33. Trần Hoài An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viên Hàng không Việt Nam.

34. Trần Ánh Dương - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Môi trường.

Sáng nay (11/8), tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng ngành GTVT phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”.

Phương châm chỉ đạo của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

244 đại biểu được bầu ra từ 46 tổ chức đảng trực thuộc, thay mặt cho gần 8.000 đảng viên của Đảng bộ tham dự Đại hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.