Chính trị

Danh sách Ban chấp hành T.Ư XII được công bố chiều nay (26/1)

26/01/2016, 06:24

Đại hội thông qua danh sách 246 người để bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XII và danh sách được công bố chiều 26/1.

_MG_4893
Kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII sẽ được công bố ngay trong chiều nay.

Sáng nay (26/1), theo chương trình, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới tại đoàn. Dự kiến 9h30, đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại hội trường. Ngay sau đó, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện công việc của mình. Danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá XII sẽ được công bố ngay trong chiều nay.

Tối qua (25/1), Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng đã thông qua được danh sách 246 đại biểu theo đúng yêu cầu về số dư (tối đa 30%) để hôm nay (26/1), các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Như vậy, so với số lượng ban đầu Ban chấp hành TƯ khóa XI giới thiệu ra Đại hội (199 ủy viên chính thức, 22 ủy viên dự khuyết), số lượng được giới thiệu thêm tăng 25 người, bao gồm 21 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết.

Để chốt được danh sách bầu cử này, Đại hội đã phải làm việc đến gần 21h cùng ngày. Phiên họp do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành.

Trước đó, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội...

Thông tin từ Đại hội lúc 20h ngày 25/1 cho biết, trong danh đề cử bổ sung 92 ủy viên (62 chính thức, 30 dự khuyết) đưa ra trước đó (ngoài danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu – PV) có 29 trường hợp xin rút (23 chính thức và 6 dự khuyết).

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến đại hội về 29 trường hợp xin rút này cho thấy, đa số các đại biểu đều chấp thuận cho rút. Tỷ lệ đồng ý cho rút thấp nhất là 59%, cao nhất lên tới trên 90%.

Trong số 23 đại biểu chính thức xin rút được Đại hội chấp thuận thông qua bỏ phiếu có các đồng chí: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư thành uỷ Tp.HCM Lê Thanh Hải…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.