An ninh hình sự

Đánh sập đường dây ghi đề “khủng” của quý bà

26/03/2016, 21:35

Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa đánh sập một đường dây lô đề “khủng” của "quý bà".

Hue- danh- sap- duong- day- ghi- de- khung- cua- q
Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đánh sập đường gây ghi số đề "khủng" của "quý bà"

Đây là chuyên án mang bí số 04-15TN được Công an huyện Phú Vang triển khai triệt phá, bắt giữ 7 đối tượng chính nằm trong đường dây ghi số đề và thu giữ tại chỗ hơn 700 triệu đồng.

Đường dây ghi lô đề này do bà Đoàn Thị Phúc (SN 1969, trú thôn Dương Nổ Tây, xã Phú Dương, huyện Phú Vang) làm chủ đề. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Phúc tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề dựa trên kết quả số xố kiến thiết của các tỉnh miền Trung mở thưởng.

Hue- danh- sap- duong- day- ghi- de- khung- cua- q
Để qua mặt công an, các đối tượng giao nhận tịch đề qua máy fax

Cũng trong đường dây này, cơ quan Công an còn tạm giữ có các đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1977), La Thị Huệ (SN 1970), Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966), Võ Thị Qúy (SN 1973) và Võ Thị Tuyến (SN 1966, cùng thường trú tại huyện Phú Vang), là những đối tượng trực tiếp giúp Đoàn Thị Phúc ghi đề và thu tiền đề.

Để che giấu sự phát hiện của cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi đề "khủng" này sử dụng thủ đoạn tinh vi như: ghi lô đề, tập hợp tịch đề và nhận tịch đề qua máy fax.

Hue- danh- sap- duong- day- ghi- de- khung- cua- q
"Qúy bà" trong đường dây ghi lô đề "khủng" tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, lực lượng Công an tạm giữ số tiền hơn 687 triệu đồng, 2.800 đô la Canada, 1.700 USD và các máy móc phương tiện phục vụ cho việc ghi đề. Đây chỉ là số tiền ghi đề trong một ngày mà các đối tượng ghi được.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.