Pháp đình

Đánh thuốc mê, cướp tài sản bạn cùng phòng

26/03/2015, 06:52

Khoảng 9h ngày 29/5/2014, Huy và Tuấn bàn bạc mua thuốc ngủ cho anh Hùng uống để lấy điện thoại Iphone 4S.

 

bỏ thuốc mê cướp tài sản
 

Ngày 25/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên y án 7 năm 6 tháng tù  đối với Hồ Văn Huy (SN 1986, quê Bình Dương) và 7 năm tù đối với Lê Duy Tuấn (SN 1964, quê Thừa Thiên - Huế) cùng về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Huy, Tuấn và anh Nguyễn Thanh Hùng chung phòng trọ ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM. Khoảng 9h ngày 29/5/2014, Huy và Tuấn bàn bạc mua thuốc ngủ cho anh Hùng uống để lấy điện thoại Iphone 4S.  Sau đó, Huy đã đến tiệm thuốc tây mua ba viên thuốc ngủ và đến quán nước mua hai ly nước mía rồi đập nhuyễn hai viên thuốc ngủ và bỏ vào ly nước mía đem về phòng trọ cho anh Hùng uống.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, do ngấm thuốc nên anh Hùng ngủ say. Lúc này Huy liền cướp điện thoại Iphone 4S, một đôi dép hiệu Doctor, một đồng hồ và chiếc ví da của anh Hùng. Sau khi cướp được, Tuấn điều khiển xe máy chở Huy đi bán lấy tiền và chia nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.