Xã hội

Danh tính 17 nạn nhân nhập viện vụ chìm tàu ở Bạc Liêu

06/04/2017, 23:37

Hiện tại có 17 nạn nhân trong vụ chìm tàu đang được cấp cứu tại 3 bệnh viện ở tỉnh Bạc Liêu.

cap cuu

Hàng trăm người đến trước cửa khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đông Hải (Bạc Liêu) để theo dõi vụ việc - Ảnh: Gia Minh

Liên quan đến việc tàu đi diễu hành tại lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải (Bạc Liêu) bị chìm khiến nhiều người thương vong, Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải vừa cung cấp danh tính của 17 nạn nhân đang được cấp cứu tại 3 bệnh viện trên địa bàn tỉnh gồm:

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải có 14 người: Sơn Mỹ Phương (16 tuổi), Thạch Thương (26 tuổi); Thạch Thị Hậu (18 tuổi); Thạch Trường (29 tuổi); Nguyễn Thị Ngọc Đẹp (24 tuổi) cùng ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, (Cà Mau); Trần Thanh Liêm (28 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải); Huỳnh Cao Sang (19 tuổi, ngụ Long Điền Đông A, huyện Đông Hải); Lê Minh Hoàng (27 tuổi); Trần Thanh Trường (15 tuổi); Lâm Thảo Ngân (15 tuổi); Nguyễn Thanh Linh (21 tuổi); Lê Thị Ngọc Trâm (23 tuổi); Lương Văn Xài (53 tuổi) cùng ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) và Huỳnh Hải Lâm (18 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Gành Hào).

DSC00282

Một nạn nhân trong vụ chìm tàu ở Đông Hải (Bạc Liêu) đang được bác sĩ chăm sóc tại khoa cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Đông Hải - Ảnh: Gia Minh

Tại Bệnh viện đa khoa Giá Rai có 2 người: Trần Thị Tú Như (24 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải) và Trương Ngọc Nhi (22 tuổi, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai).

Và Lê Thị Huỳnh Như (19 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Trước đó, sáng 6/4, sau khi lễ hội Nghinh Ông diễn ra, chiếc tàu mang biển số BL-93322 do bà Nguyễn Thị Lời (ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) làm chủ, và Doãn Thanh Nam (sinh năm 1982, ngụ ấp 2, TT. Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) làm tài công, điều kiển chở theo 39 người ra khơi diễu hành trong lễ hội Nghinh Ông. Khi cách cửa biển Gành Hào khoảng 2km (thuộc ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) thì gặp sóng to đánh chìm tàu.

Ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết: "Chiếc tàu gặp nạn nói trên không nằm trong sự quản lý của Ban tổ chức mà do người dân tự phát, chủ động đưa thuyền ra tham gia lễ hội”.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.