Xã hội

Danh tính 2 người tử vong vụ nổ lò hơi ở Bình Dương

29/03/2016, 11:32

Vụ nổ lò hơi ở Bình Dương ngày 29/3 đã khiến 2 công nhân tử vong tại chỗ.

no-lo-hoi-o-binh-duong
Hiện trường vụ nổ lò hơi ở Bình Dương khiến 2 người tử vong. (Trong ảnh: Thanh sắt của lò hơi bay xa cả trăm mét. Ảnh: Tuổi trẻ/VnExpress)

Vụ nổ lò hơi ở Bình Dương xảy ra vào khoảng 7h sáng 29/3, tại Nhà máy sản xuất gạch men của Công ty trách nhiệm hữu hạn Shi Yar thuộc phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo TTXVN, vào khoảng thời gian trên, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại công ty trên. Vụ nổ lò hơi khiến nhiều mảnh thép văng xa cả trăm mét.

Vụ nổ đã khiến 2 công nhân tử vong là Vỹ Văn Nguyệt (SN 1989, Thanh Hóa) và Đặng Thành Thái (SN 1994, Tây Ninh).

Ghi nhận ban đầu cho thấy, hai công nhân trên phát hiện lò hơi dùng sản xuất gạch tăng áp suất nhiệt đột ngột tới cả ngàn độ C. Trong khi 2 công nhân này đi báo lãnh đạo thì vụ nổ xảy ra.

Nguồn tin từ Tuổi trẻ cho hay, khoảng 9h cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường để xử lý vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.