Xã hội

Danh tính 4 người tử vong trong đám cháy cửa hàng đồ sơ sinh ở Hà Nội

04/04/2021, 08:51

Sáng 4/4, cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính 4 người tử vong trong đám cháy tại cửa hàng số 311 Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).

img

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài trong vụ cháy tại cửa hàng bán đồ sơ sinh trên phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Sáng 4/4, ngay khi nhận được thông tin về đám cháy xảy ra tại cửa hàng số 311 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa (TP Hà Nội) khiến 4 người tử vong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống dân sinh tại nơi xảy ra vụ việc.

Cũng trong sáng cùng ngày, qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin, có 4 người tử vong gồm: ông Nguyễn Thạc Thi (SN 1940), con gái Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981), cháu ngoại Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2011) cùng trú tại 311 Tôn Đức Thắng và con rể Đinh Hùng Vỹ (SN 1983, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

img

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 1h sáng cùng ngày, lửa và khói bốc ra từ ngôi nhà đóng kín cửa, địa chỉ số 311 phố Tôn Đức Thắng. Trong nhà lúc này nghi có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn.

Được biết, nơi xảy ra cháy là tầng 1 cửa hàng bán đồ sơ sinh, có nhiều vật liệu dễ cháy như bỉm, giấy, quần áo…

Ngay trong đêm, 2 đầu phố Tôn Đức Thắng được phong toả, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mắc kẹt bên trong.

Khoảng 7h15 sáng nay (4/4), lực lượng cứu hộ đã đưa 2 thi thể phát hiện trong đám cháy đưa lên xe cứu thương về bệnh viện để nhận dạng. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 thi thể nữa.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.