Xã hội

Danh tính 5 nạn nhân vụ sập lò vôi tại Hải Dương

04/07/2016, 05:58

Lò vôi quá cũ từ lâu không hoạt động đổ sập cả mảng tường là nguyên nhân khiến 5 nạn nhân tử vong.

dbb394603-2-8390-1467558501

Vụ sập lò vôi khiến 5 nạn nhân tử vong tại chỗ. (Ảnh: CTV)

Tối 3/7, ông Trần Văn Pha, Chánh văn phòng UBND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết: Danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ sập lò vôi tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn (Hải Dương) được xác định là: anh Nguyễn Văn Luân, SN 1991 (con ông Nguyễn Văn Văn - chủ lò vôi);  anh Trần Văn Dũng, SN 1988 ở xã Dốc Tiến, Bắc Sơn, Lạng Sơn (con nuôi ông Văn); ông Nguyễn Văn Vi, SN 1957 ở khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn; ông Trương Văn Bưởi, SN 1967 ở khu 5, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn; ông Trương Văn Côi, SN 1955 ở khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, tới 20h cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra vụ sập lò, thi thể các nạn nhân đã được lực lượng công an bàn giao cho các gia đình mai táng.

dbb394603-1

Hiện trường vụ sập lò vôi (ảnh CTV)

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 14h30" ngày 3/7, tại tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ sập lò vôi của ông Nguyễn Văn Văn (SN 1969, khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn). Theo đó, lúc đang sửa chữa lò, bức tường lò vôi bất ngờ sạt xuống vùi lấp 5 lao động. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân địa phương đã báo cho các cơ quan chức năng kịp thời có mặt và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, khi đưa được các nạn nhân ra khỏi lò vôi thì cả 5 người đã tử vong.

Theo đại diện chính quyền địa phương, gia đình ông Văn vốn làm nghề nung vôi ở địa phương từ vài chục năm trước. Lò bị sập được xây dựng từ chục năm trước, do được xây dựng quá lâu lại dừng hoạt động hơn 1 năm gần đây nên khi 5 người vào trong lò tiến hành sửa chữa bị cả bức tường đổ ập xuống dẫn đến tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.