Xã hội

Danh tính 8 học sinh đuối nước thương tâm ở Hòa Bình

21/03/2019, 21:36

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 8 học sinh bị đuối nước ở Hòa Bình và bàn giao thi thể các em cho gia đình lo hậu sự.

img
Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 8 học sinh bị đuối nước ở Hòa Bình

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm trên sông Đà khiến 8 học sinh ở Hòa Bình tử vong, tối 21/3, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân.

Cụ thể gồm: Nguyễn Bình Minh (trú ở tổ 22, TP Hòa Bình, sinh năm 2004, học lớp 9C trường THCS Hữu Nghị), Đinh Gia Bảo (trú ở tổ 8 TP Hòa Bình, SN 2005, trường THCS Hữu Nghị), Bùi Việt Cường (trú ở tổ 22 TP Hòa Bình, SN 2005, học lớp 8), Nguyễn An Nam (trú ở tổ 3 TP Hòa Bình, SN 2009, học lớp 4a4, trường Tiểu học Hữu Nghị), Nguyễn Trung Kiên (trú ở tổ 22 TP Hòa Bình, , SN 2009, học lớp 4a6, trường Tiểu học Hữu Nghị), Nguyễn Đức Huy (trú ở tổ 22 TP Hòa Bình, SN 2007, học lớp 6a5, trường THCS Hữu Nghị), Nguyễn Anh Minh (trú ở tổ 3 TP Hòa Bình, SN 2007, học lớp 6a7), Nguyễn Mạnh Hùng (trú ở tổ 22 TP Hòa Bình, SN 2008, học lớp 5a7).

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 15h ngày 21/3, tại bến sông thuộc phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, 10 học sinh trên địa bàn TP Hòa Bình ra bãi để tắm, sau đó bị đuối nước khiến 8 em tử vong.

Đến 17h cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 8 học sinh xấu số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.