Điều tra

Danh tính nạn nhân tử vong thứ 2 trong vụ nổ xe khách

22/02/2017, 16:08
image

Chủ tịch UBND Bắc Ninh cho biết đã xác định danh tính nạn nhân tử vong thứ hai trong vụ nổ xe khách.

16833332_684443501725824_1641656909_o

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao quà cho nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách

Khoảng 15h20" chiều 22/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong thứ hai trong vụ nổ xe khách trên QL18 (đoạn qua địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra đêm 21/2. Đó là ông Nguyễn Văn Công (SN 1962, trú tại tỉnh Thái Nguyên). Như vậy, 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ xe khách kinh hoàng này đã được xác định danh tính.

Nạn nhân đầu tiên là Dương Văn Trung (29 tuổi) quê gốc ở Hiệp Hoà (Bắc Giang) hiện đang sống tại Quảng Ninh.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 23h đêm 21/2, xe ô tô chở khách BKS 14B-006.94 chạy tuyến Thái Nguyên - Móng Cái đang lưu thông trên QL18 khi đến địa phận thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ phát nổ, làm 2 người chết,14 người bị thương.

Xem thêm video Lãnh đạo Công ty Ka Long nói gì về xe khách nổ ở Bắc Ninh:

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND tỉnh Bắc Ninh đã huy động các lực lượng công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy, y tế, lực lượng công binh nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác ứng cứu.

Sáng nay (22/2), lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.