Giao thông

Danh tính thuyền viên thiệt mạng trên tàu dầu bốc cháy ở Hồng Kông

09/01/2019, 15:41

Thuyền viên thiệt mạng trên tàu chở dầu bốc cháy trên vùng biển Hồng Kông đảm nhiệm chức danh thợ dầu 3.

190108145554-hong-kong-oil-tanker-fire-04-exlarge-

Chiếc tàu Aulac Fortune hư hỏng nặng nề - Ảnh: CNN

Liên quan đến vụ tàu chở dầu treo cờ Việt Nam bốc cháy đột ngột trên vùng biển Hồng Kông, ông Vũ Việt Hùng, Phó TGĐ Trung tâm Phối hợp TKCN VN cho biết, theo danh sách thuyền viên được cơ quan chức năng phía Hồng Kông gửi về, thuyền viên thiệt mạng được xác định tên là Trần Hoàng Phong (SN: 1986, quê quán: Nghệ An).

“Thuyền viên xấu số này đảm nhiệm chức danh thợ dầu 3 trên tàu”, ông Hùng thông tin.

Danh tính của 2 thuyền viên mất tích cũng đã được xác định là: Nguyễn Văn Công (chức danh thủy thủ, SN 1984, quê quán: Bến Tre) và Phạm Thế Dũng (chức danh thợ máy chính, SN 1961, quê quán: TP.   Hồ Chí Minh).

22 thuyền viên khác trên chiếc tàu Aulac Fortune gặp nạn bao gồm: Nguyễn Công Cường (Thuyền trưởng, ở Hải Phòng), Phan Bá Bách (Đại phó, ở Thái Bình),  Đồng Xuân Vũ (Thuyền phó 2, ở Đồng Nai); Nguyễn Hữu Thụy (Thuyền phó 3, ở Thanh Hóa); Phùng Nguyên Thắng (Máy trưởng, ở Hải Phòng); Trần Công Lý (Thợ máy 2, ở TP. Hồ Chí Minh); Vũ Tiến Anh (Thợ máy 3, ở Hưng Yên); Lê Thái Hoàng (Thợ máy 4, ở TP. Hồ Chí Minh); Hoàng Văn Thắng (Thợ điện, ở Hải Dương); Ngô Đức Toàn (Thủy thủ trưởng, ở Hải Phòng); Hoàng Trọng Mạnh (Thủy thủ, ở Thái Bình); Võ Thành Trung (Thủy thủ, ở Vĩnh Long); Phạm Hữu Ngọc (Thủy thủ, ở Quảng Bình); Phan Duy Thêm (Thủy thủ, ở Thái Bình); Phạm Quốc Thiều (Thủy thủ, ở Hà Nội); Lê Thành Nam (Thợ dầu 1, quê Hải Phòng); Phạm Duy Hưởng (Thợ dầu 2, ở Hải Phòng); Nguyễn Văn Lộc (Thợ dầu 4, ở Hà Nội); Ngô Văn Phương (Đầu bếp, ở Nam Định); Nguyễn Hữu Nam (Phục vụ, ở Nghệ An); Phạm Văn Hải (Thủy thủ, ở Hải Phòng) và Bùi Thanh Hải (Thủy thủ, ở Quảng Bình).  

Cũng theo ông Hùng, theo kế hoạch của cơ quan cứu nạn Hồng Kông gửi Trung tâm cứu nạn Việt Nam, trong buổi sáng nay, Trung tâm TKCN hàng hải Hồng     Kông đã huy động thêm 2 đội cứu nạn tìm kiếm các thuyền viên mất tích ở trên chiếc tàu gặp nạn. “Hiện tại, 2 thuyền viên mất tích vẫn chưa được tìm thấy”, ông Hùng nói.

Thông tin thêm về tình hình thuyền viên, đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, hiện tại thuyền viên thiệt mạng sẽ được cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để đưa về nước, bàn giao cho gia đình lo mai táng. Các thuyền viên bị thương và 22 thuyền viên khác, nếu hồi phục nhanh có thể họ sẽ quay lại tàu hoặc cũng có thể sẽ được chủ tàu lo thủ tục cho về nước nghỉ ngơi.  

Trước đó, CNN đưa tin, vào khoảng 11h30 (giờ địa phương) ngày 8/1, một tàu chở dầu bốc cháy ngoài khơi cách đảo Lamma, Hồng Kông 1 hải lý về phía Nam.

Cục Hàng hải VN cho biết, chiếc tàu gặp nạn là tàu chở dầu và hóa chất có tên Aulac Fortune thuộc quyền sở hữu của CTCP Âu Lạc (Địa chỉ: 159 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.