Pháp đình

Đánh võng trước đầu ô tô, nam thanh niên bị đâm tử vong

27/09/2017, 14:36

Tòa án cấp cao xét xử vụ án thanh niên lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô liền bị đâm tử vong.

thằng giết người áo xanh

Lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô, liền bị đâm tử vong (bị cáo Hoàng Thế Anh mặc áo xanh)

Sáng 27/9, tại tỉnh Đắk Lắk, tòa án Cấp cao Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thế Anh (ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) 13 năm tù giam về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 165 triệu đồng và bị cáo Hồ Thanh Hiếu (ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) 1 năm tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Nạn nhân trong vụ án trên là Trương Văn Thuần (ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 20/11/2016, sau khi nhậu xong Hiếu cùng nhóm bạn gồm: Trương Văn Thuần, Hoàng Xuân Hương và Vũ Văn Đông rủ nhau ra thị trấn Ea Súp uống cà phê. Trên đường đi thì gặp xe ô tô do Hoàng Tuấn Anh điều khiển chở theo em trai là Hoàng Thế Anh đang lưu thông theo hướng huyện Ea Súp về TP. Buôn Ma Thuột.

Lúc này, Thuần phóng xe máy lên trước đầu xe ô tô lạng lách, đánh võng. Thấy vậy, Tuấn Anh và Thế Anh dừng xe lại, rồi giữa hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Hiếu đã dùng đá ném vỡ kính xe ô tô, vì bực tức nên Hoàng Thế Anh đã mở cửa xe ô tô lấy một con dao Thái Lan ra đâm 1 nhát trúng vào vùng lưng của Thuần khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay sau đó, Thuần được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.