Thế giới

Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 21 người thương vong

16/07/2016, 09:01
image

Ít nhất 21 người thương vong trong cuộc đảo chính do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành.

5789507cc46188ee2e8b457d

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa 2 cây cầu bắc qua eo biển Bosphorus từ châu Á đến phần châu Âu của Istanbul.

Như tin đã đưa, ngày 15/7 vừa qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tiến hành đảo chính, tuyên bố nắm quyền đất nước, phong tỏa Istanbul, Ankara.

Theo cập nhật mới nhất của hãng tin RT (Nga), đến thời điểm hiện tại đã có 17 nhân viên cảnh sát bị giết tại trụ sở lực lượng đặc biệt ở Ankara và 4 binh sĩ khác bị hạ khi cố gắng tiếp cận đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ.

Kênh truyền hình NTV đưa tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa 2 cây cầu bắc qua eo biển Bosphorus từ châu Á đến phần châu Âu của Istanbul.

Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Erdogan đang ở địa điểm an toàn. Nguồn tin này cũng khẳng định âm mưu đảo chính của quân đội sẽ không thành công.

Theo Reuters, ông Erdogan đã kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, chống lại âm mưu đảo chính. Được biết, vị này đang trên đường về Ankara.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.