Hồ sơ tài liệu

Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ chứa chấp... khủng bố?

20/09/2016, 12:00
image

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố rằng Mỹ không nên chứa chấp khủng bố như giáo sĩ Gulen.

tho-nhi-ky-dao-chinh

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố rằng Mỹ không nên chứa chấp khủng bố như giáo sĩ Gulen. (Ảnh minh họa)

Ngày 19/9, trước khi lên đường đi Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tuyên bố rằng Washington là đồng minh chiến lược và đối tác quan trọng của nước này.

Tuy nhiên, ông Erdogan cũng nhấn mạnh, Mỹ không nên chứa chấp "kẻ khủng bố" như giáo sĩ Gulen và nên dẫn độ vị này về Thổ Nhĩ Kỳ, Reuters đưa tin.

Trước đó, ngày 15/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đảo chính, kiểm soát đất nước. Sau đó, Ankara đã cáo buộc giáo sĩ Gulen, người hiện sống lưu vong ở Mỹ chủ mưu đảo chính.

Tuy nhiên, ông Gulen đã bác cáo buộc trên và Mỹ chỉ chấp nhận dẫn độ vị này khi Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp đủ bằng chứng.

 (Nguồn: RT)

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli tuyên bố nước này tiếp tục điều tra những giáo viên bị đình chỉ với lý do liên quan đến đảo chính.

Cũng theo vị này, đã có 455 giáo viên được phục chức sau các cuộc điều tra. Hiện, nhiều học sinh, sinh viên của Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại việc có thể phải nghỉ học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.