Hồ sơ tài liệu

Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Obama... không hề hay biết?

23/07/2016, 07:46
image

Tổng thống Mỹ Obama đã bác cáo buộc biết trước âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

dao-chinh-tho-nhiky

Tổng thống Mỹ Obama đã bác cáo buộc biết trước âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa)

Ngày 22/7, Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Obama đã bác cáo buộc cho rằng Washington biết trước âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7.

Ngoài ra, ông Obama cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra bằng chứng nếu muốn đãn độ giáo sĩ Fethullah Gulen về Ankara.

Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mexico Pena Nieto tại Washington.

Tổng thống Obama cũng khẳng định, tin đồn trên có thể khiến quan hệ đồng minh Mỹ-Thổ tổn hại và công dân nước này tại Ankara gặp nguy hiểm.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt khoảng 300 thành viên đội bảo vệ phủ tổng thống sau đảo chính, theo AFP.

Cũng theo nguôn tin này, hơn 10.000 hộ chiếu của những người bị bắt giữ, chạy trốn sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hủy bỏ với lý do "nguy cơ hàng không".

Xem thêm video:

 (Nguồn: BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.