Hồ sơ tài liệu

Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây cũng tham dự?

03/08/2016, 09:43
image

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc phương Tây dính líu đảo chính sau khi "tố" Mỹ.

dao-chinh-tho-nhi-ky

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc phương Tây dính líu đảo chính sau khi "tố" Mỹ. (Ảnh minh họa)

Ngày 15/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đảo chính bất thành. Ngày 28/7, Hãng thông tấn nhà nước Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đã cáo buộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) "dính dáng" đến đảo chính.

Chưa hết, ngày 2/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lên tiếng cáo buộc phương Tây hậu thuẫn cho những đối tượng tham gia đảo chính. Tuy nhiên, ông Erdodan không chỉ đích danh.

Ngoài ra, ông Erdogan còn khẳng định kịch bản đảo chính được "viết ở nước ngoài". Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải đối việc Đức cấm phát sóng bài phát biểu của ông này.

Các tuyên bố trên của ông Erdogan được đưa ra trong bối cảnh các chiến dịch trấn áp, bắt bở ở nước này vẫn đang tiếp diễn sau đảo chính.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/8 tới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ thăm Nga và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Putin.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.