Thị trường

Đào Nhật Tân nở bung, nông dân méo mặt

07/02/2015, 17:26

Một cành đào Nhật Tân rất to và nở đều giá 70.000 đồng - mức giá không thể có vào Tết năm ngoái.

 

dao no1

Bích đào nở bung, dù 10 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán

10 ngày trước, hoa đào đã theo những người bán hàng rong vào khắp các con phố của Hà Nội, giá trung bình 150.000 - 200.000 đồng một cành.

Đến hôm nay, 7/2 (19 tháng Chạp), giá hoa đào đã hạ xuống một nửa.

“Chán lắm. Nhìn chung là nở. Trồng 80 gốc đào phai, năm ngoái còn bán được 200.000 đồng một cành thì bây giờ chỉ được 70 - 80.000 đồng”, anh Lê Việt Hùng, 39 tuổi, chủ một vườn đào ở Nhật Tân cho biết.

Bà Vũ Thị Hồng, chủ một vườn đào khác, đi khắp vườn, tỉa những nhánh đào nhỏ, bó lại thành từng bó. Một bó 10 nhánh rất đẹp cũng chỉ có giá 10.000 đồng.

“Không làm thế thì hoa cũng rụng hết. Hoa nở muộn còn có cách “thúc” chứ nở sớm quá thì không còn cách nào “phanh" nổi", bà Hồng nói.

Theo những chủ vườn tại Nhật Tân, lý do hoa đào nở sớm vì thời tiết ấm, năm nay nhuận hai tháng 9.

Tại các vườn đào thế, đào cổ thụ, tình cảnh đào nở rộ cũng khiến các chủ vườn âu lo.

Đến thời điểm này, các dịch vụ chụp ảnh, quay phim trong vườn đào vẫn “hốt bạc”. Để chụp ảnh, người dân phải chi 10.000 đồng gửi một xe máy, 20.000 đồng/người vào vườn. Những ngày cuối năm này, có vườn hoa ở Nhật Tân đón đến 300 - 500 khách mỗi ngày.

dao no2Vườn đào phai này nở quá nhanh. Không bán kịp, chủ vườn cho khách vào chụp ảnh để thu tiền

dao no3

dao no 4Anh Hùng thẫn thờ nhìn vườn đào nở bung, giá quá rẻ so với năm ngoái

dao no5Những cành đào này trung bình chỉ 80.000 - 100.000 đồng/cành

dao no6dao no6

dao no7Hoa đào quá rẻ, khách vào tận vườn để chọn, cành đào này có giá 120.000 đồng 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.