Hạ tầng

Đào thông hầm bao biển nối hai thành phố Hạ Long - Cẩm Phả

11/07/2021, 17:17

Dự án được Tập đoàn Đèo Cả thực hiện khoan hầm từ tháng 12/2020, dự kiến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành toàn bộ.

img

Hầm nhánh phải thuộc dự án hầm bao biển nối TP.Hạ Long với TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã được nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả đào thông vào sáng nay 11/7

Hôm nay (11/7), hầm nhánh phải thuộc dự án hầm bao biển nối TP.Hạ Long với TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã được nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả đào thông. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng dự án.

Đúng 11 giờ, kíp nổ cuối cùng được kích hoạt, chính thức nối thông hai đầu hầm. Những tiếng hô vang không ngớt: “1, 2, 3 Quảng Ninh!1, 2, 3 Đèo Cả!…” vang vọng trong lòng núi với sự phấn khích, tự hào của đội ngũ những người đào hầm.

Ông Cao Ngọc Nam - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết, việc khoan định vị tim hầm để đảm bảo độ chính xác cao của gương hầm, các cán bộ trắc đạc được bố trí đo một người không quá hai gương hầm liên tiếp. Cuối mỗi tuần được kiểm tra chéo giữa các cán bộ trắc đạc để đảm bảo không có sai sót trong việc định vị tim hầm.

“Trong dự án này, chúng tôi đã khoan đúng tim hầm 99,9%. Đó là thành công của tất cả anh em cán bộ công nhân viên Tập đoàn Đèo Cả ở dự án hầm bao biển”, ông Nam chia sẻ và cho biết, việc thông hầm nhánh phải của dự án vượt tiến độ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực nhận được sự đánh giá rất cao của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, dự án hầm xuyên núi bên bờ vịnh Hạ Long được Tập đoàn Đèo Cả thực hiện khoan hầm từ tháng 12/2020. Trải qua 8 tháng liên tục thi công, đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thiện. Đường hầm dự án thiết kế dài 235m, gồm 2 ống hầm, mỗi ống gồm 3 làn xe, tốc độ thiết kế 60km/giờ, khổ hầm 13,7m.

Hiện nay, nhà thầu vẫn đang tổ chức 4 mũi thi công 3 ca/ngày. Hầm nhánh phải tuyến thi công đã hoàn thành đạt 216,4/216,4m, hầm nhánh trái đạt 121,4/215,6m, hầm tạm hoàn thành 100%, hố móng cửa hầm hoàn thành 100%. Dự kiến cuối năm 2021, dự án hầm bao biển sẽ hoàn thành, đem lại cho tỉnh Quảng Ninh một cung đường tuyệt đẹp.

Tại Quảng Ninh, ngoài dự án hầm bao biển nối hai TP.Hạ Long và Cẩm Phả, Tập đoàn Đèo Cả đang triển khai một các dự án khác như: Cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3 với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Đèo Cả hiện đang triển khai thi công các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Mai Sơn - QL45, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2,…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.