Thời sự

Đào xới bán đảo Sơn Trà: Khiển trách Chánh Thanh tra Sở Xây dựng

01/04/2017, 08:24
image

Đó là thông tin ông Vũ Quang Hùng-Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng đưa ra tại Hội nghị Thành ủy ngày 31/3.

Sơn Trà (4)
40 móng biệt thự được xây dựng không phép bên trong Khu du lịch sinh thái Tiên Sa. Ảnh: Tấn Việt

Theo ông Hùng, liên quan 40 móng biệt thự xây không phép trên bán đảo Sơn Trà (Công ty CP Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư), Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với Chánh Thanh tra Sở - ông Trần Văn Dũng. Ngoài ra, Sở cũng kỷ luật khiển trách công chức thanh tra phụ trách khu vực.

Ông Hùng cho hay, Sở Xây dựng cũng đã kiểm điểm nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, người chịu trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng ở các khu vực. Hiện, Sở này cũng đang nghiên cứu chế tài xử phạt nhà thầu.

Trước đó, ngày 28/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có thông báo kết luận, nêu rõ phải dừng thi công dự án Khu du lịch sinh thái Tiên Sa, tháo dỡ các hạng mục không phép. Đồng thời, Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng kiểm điểm, xử lý các cá nhân để xảy ra sai phạm.

Tuy nhiên, ngày 30/3, Công ty CP Biển Tiên Sa có văn bản “cầu cứu” Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN-MT, Thành ủy Đà Nẵng… Lãnh đạo công ty này cho rằng, căn cứ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án đã được phê duyệt và Luật Xây dựng 2014, hạng mục biệt thự dưới 2 tầng, tổng diện tích dưới 500m2 thuộc danh mục được miễn giấy phép xây dựng. Hiện, chính quyền Đà Nẵng chưa có phản hồi về văn bản của Công ty CP Biển Tiên Sa.

>>>>> Xem thêm clip Đào xới bán đảo Sơn Trà xây 40 móng biệt thự không phép:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.